Nhật Bản phản ứng cứng rắn với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã bắn ít nhất sáu quả tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói vụ phóng tên lửa với số lượng rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn là "hoàn toàn không thể chấp nhận."
Nhật Bản phản ứng cứng rắn với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-17 tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên, ngày 24/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin Reuters và AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo ngày 5/6 nói rằng hành động phóng tên lửa trước đó cùng ngày của Triều Tiên là “không thể chấp nhận được.”

Theo quân đội Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã phóng tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên trong vòng 30 phút.

Trong khi đó, phía Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã bắn ít nhất sáu quả tên lửa.

[Hàn Quốc: Triều Tiên đã phóng ít nhất 8 tên lửa tầm ngắn]

Phát biểu tại một cuộc báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho rằng trong số này có ít nhất một tên lửa thuộc loại có khả năng điều chỉnh quỹ đạo.

Ông nói: “Chúng tôi có thể nói rằng vụ phóng với số lượng rất lớn này từ ít nhất ba địa điểm trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy là rất không bình thường. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục