Nhật Bản, Philippines nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Lực lượng chức năng Nhật và Philippines đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và thiệt mạng do bão Wipha và trận động đất hôm 15/10.
Tại Nhật Bản, khoảng 1.100 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích sau khi cơn bão Wipha quét qua Izu Oshima ở miền Nam nước này.

Đảo Izu Oshima có dân số khoảng 8.300 người. Cơn bão Wipha quét qua đảo này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 27 người mất tích và 280 ngôi nhà đã bị phá hủy do lở đất.

Theo cảnh sát Nhật Bản, bão Wipha đã khiến tổng cộng 25 người thiệt mạng và 87 người mất tích trên cả nước, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản.

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến thị sát tới đảo Izu Oshima chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Còn tại Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ngày 15/10 ở miền Trung nước này đã lên tới 177 người. Ngoài ra, động đất cũng khiến hàng nghìn ngôi nhà và hàng chục nhà thờ cổ bị phá hủy.

Viện Núi lửa và địa chấn của Philippines đã ghi nhận được 1.213 dư chấn trong ngày 17/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục