Nhật Bản tham gia biện pháp áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga

Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được sản xuất tại Nga với giá cao hơn mức cận biên với các sản phẩm dầu giá đắt và các sản phẩm dầu giá thấp.
Nhật Bản tham gia biện pháp áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 6/2 thông báo nước này đã tham gia biện pháp áp giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Liên quan đến tình hình ở Ukraine, nhằm đóng góp cho các nỗ lực quốc tế đang được triển khai để giải quyết vấn đề này, vì hòa bình thế giới, cũng như tính đến nội dung biện pháp được các quốc gia hàng đầu thực hiện, căn cứ quyết định của Hội đồng Bộ trưởng ngày 5/12/2022 ‘Về các biện pháp cấm xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ vượt quá mức giá cận biên và cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải,' các biện pháp sau đây được đưa ra trên cơ sở luật trao đổi ngoại hối và ngoại thương."

Nội dung các biện pháp trùng khớp với những quy định hạn chế đã được thông qua đối với giá dầu mỏ của Nga.

[EU, G7 và Australia công bố mức giá trần đối với dầu của Nga]

Thông cáo có đoạn: “Đất nước chúng tôi đang áp dụng các biện pháp cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được sản xuất tại Nga với giá cao hơn mức cận biên đối với các sản phẩm dầu giá đắt - 100 USD/thùng, đối với các sản phẩm dầu giá thấp - 40 USD/thùng."

Các biện pháp của Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/2/2023, ngoại trừ những giao dịch mua bán được ký kết trước đó mà hoạt động bốc xếp hàng đã hoàn tất trước thời điểm này.

Các biện pháp trừng phạt về nhiên liệu của các nước phương Tây đối với Nga có hiệu lực từ ngày 5/2/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.