Nhật Bản xem xét hỗ trợ các công ty tăng lương cho nhân viên

Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa các kế hoạch mở rộng chương trình giảm thuế vào đề xuất cải cách hệ thống thuế cho năm tài chính 2024 để hỗ trợ các công ty tăng lương cho nhân viên.
Nhật Bản xem xét hỗ trợ các công ty tăng lương cho nhân viên ảnh 1Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Japan Times ngày 21/8 dẫn các nguồn tin cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét mở rộng chương trình giảm thuế hiện có để hỗ trợ các công ty tăng lương cho nhân viên.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ đưa các kế hoạch mở rộng chương trình giảm thuế nói trên vào đề xuất cải cách hệ thống thuế cho năm tài chính 2024, bắt đầu từ tháng 4/2024.

Theo chương trình hiện tại, các công ty được phân loại thành những công ty có vốn trên 100 triệu yen (khoảng 680.000 USD) và những công ty có vốn từ 100 triệu yen trở xuống.

[Nhật Bản: Tiền lương thực tế của người lao động tiếp tục giảm]

Nếu các công ty lớn hơn tăng tổng số tiền lương của nhân viên theo một tỷ lệ nhất định hoặc cao hơn, thì tối đa 30% số tiền tăng lên có thể được khấu trừ từ các khoản thanh toán thuế doanh nghiệp của họ.

Các công ty nhỏ hơn có thể được khấu trừ tới 40%.

Bộ trên hiện đang xem xét chia các công ty lớn hơn thành hai nhóm để tạo ra một danh mục mới gồm các công ty cỡ trung bình có vốn dưới 1 tỷ yen và giúp họ đủ điều kiện được giảm thuế nếu họ tăng tổng số tiền lương của nhân viên.

Bộ cũng có kế hoạch kéo dài chương trình cho đến năm 2030 để khuyến khích các công ty tiếp tục tăng lương. Chương trình hiện dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm tài chính 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.