Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ giảm mạnh, Hà Nội thấp nhất là 18 độ C

Theo dự báo, chiều tối và đêm 9/3, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có mưa và dông, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 18-21 độ C.
Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ giảm mạnh, Hà Nội thấp nhất là 18 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/3, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 9/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục