Nhiều vụ bạo lực súng đạn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ

Một chuỗi các vụ bạo lực súng đạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua tại Chicago đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Nhiều vụ bạo lực súng đạn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ ảnh 1Hiện trường một vụ xả súng hôm 24/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một chuỗi các vụ bạo lực súng đạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua tại Chicago đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các vụ việc một lần nữa cho thấy sự cần thiết chính giới Mỹ phải sửa đổi các đạo luật hiện có để thắt chặt kiểm soát súng đạn.

Theo thông tin từ cảnh sát Chicago, từ tối 3/7 tới đêm 6/7 có tổng cộng 50 vụ nổ súng trên khắp thành phố làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Trong khi đó, tờ Chicago Tribune đưa tin con số thương vong mới nhất đã lên tới 14 người thiệt mạng và 80 người bị thương do trong sáng ngày 7/7 vẫn còn nhiều vụ bạo lực.

Thị trưởng thành phố Chicago Rahm Emanuel ngày 7/7 đã lên án chuỗi bạo lực là "không thể chấp nhận được" đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát vũ khí cá nhân. Trước đó, ông đã thông báo khởi động kế hoạch "Mùa Hè an toàn" tăng cường 300 binh sỹ tuần tra trong dịp cuối tuần nghỉ lễ Quốc khánh.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Thanh tra Garry McCarthy thuộc Cảnh sát thành phố Chicago cho rằng nguyên nhân bạo loạn là do tình trạng "phổ biến súng đạn" tại Mỹ cũng như sự thiếu hiệu quả của luật pháp.

Ông McCarthy nhận định luật pháp hiện hành của Mỹ không đủ "mạnh tay" và không đủ sức trấn áp đối với giới tội phạm.

Không chỉ riêng Chicago, các vụ nổ súng bạo lực cũng nổ ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ trong dịp Quốc khánh 4/7. Cảnh sát thành phố Houston ngày 7/7 cho biết có 4 người đã bị bắn sáng ngày 5/7, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi bị thương nghiêm trọng.

Tại thành phố St. Louis, có ít nhất 7 người bị bắn trong dịp cuối tuần, ba trong số đó đang ở tình trạng nguy kịch. Và tại thành phố Indiana, bang Indianapolis, một sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ súng đêm 5/7, một trong hàng loạt vụ bạo lực nổ ra trong kỳ cuối tuần tại bang.

Quốc hội Mỹ năm 1994 thông qua đạo luật cấm 10 năm đối với việc buôn bán và sở hữu 19 loại vũ khí tấn công. Đến năm 2004, đạo luật này hết hiệu lực và từ đó đến nay phe Cộng hòa vẫn phản đối mạnh mọi đề xuất luật kêu gọi kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán súng trong khi Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA), với khoảng 4,5 triệu hội viên, thì cho rằng mọi biện pháp hạn chế súng đạn là vi phạm quyền hiến định của người dân.

Súng đạn hiện được xếp thứ 13 trong danh mục các nguồn gốc dẫn tới chết người nhiều nhất hàng năm ở Mỹ. Theo thống kê, doanh số bán súng đạn ở Mỹ mỗi năm đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

Kết quả điều tra của Liên hợp quốc cho thấy từ năm 2003 đến năm 2010 đã có khoảng 88.000 người Mỹ thiệt mạng trong các vụ bạo lực súng đạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục