Nhìn lại hành trình đến trận 'chung kết sớm' của Việt Nam và Thái Lan

Một chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết lượt đi sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có được ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chơi chung kết AFF Suzuki Cup 2020.
Tuyển Việt Nam đang hướng đến trận thắng trước Thái Lan. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)
Tuyển Việt Nam đang hướng đến trận thắng trước Thái Lan. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Việt Nam và Thái Lan, hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020 sẽ phải đối đầu nhau để tranh vé vào chung kết.

Nhà đương kim vô địch Việt Nam cùng đội tuyển Thái Lan cũng là hai đội thi đấu ấn tượng tại vòng bảng.

Thế nên, không quá khi cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được ví như trận "chung kết sớm" của giải đấu năm nay.

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào bán kết với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), ghi được 9 bàn thắng và không để thủng lưới.

Qua các trận đấu, Việt Nam đã đánh bại Lào 2-0, thắng Malaysia 3-0, hòa Indonesia 0-0 và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 4-0 trước Campuchia.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch chỉ giành vị trí thứ 2 của bảng B khi kém hơn so với Indonesia về số bàn thắng đã ghi được (9 so với 13).

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đã trở lại ấn tượng hơn rất nhiều sau thất bại tại AFF Cup 2018 cách đây 3 năm.

Tại giải đấu năm nay, Thái Lan đang là đội bóng duy nhất của giải đấu này toàn thắng tất cả các trận đấu.

[Đội tuyển Việt Nam cần cải thiệu hiệu suất ghi bàn trước Thái Lan]

Tại bảng A, Thái Lan khởi đầu chậm chạp và có phần bị nghi ngờ về sức mạnh khi chỉ giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng yếu nhất bảng là Timor Leste.

Tuy nhiên, sau đó, tuyển Thái Lan đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Myanmar, trước khi sớm giành quyền đi tiếp bằng việc đánh bại Philippines 2-1.

Ở trận đấu cuối vòng bảng, dù tung ra đội hình dự bị song đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn dễ dàng vượt qua chủ nhà Singapore 2-0.

Với những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam hay tuyển Thái Lan đều xứng đáng để có được vinh dự đứng trên bục cao nhất tại AFF Cup 2020.

Thế nên, trận bán kết lượt đi giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Đội giành chiến thắng sẽ có được ưu thế rất lớn trước khi có cuộc tái ngộ nhau ở lượt về.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19g30 tối nay, trong khi trận cầu quyết định ở lượt về được tổ chức vào ngày 26/12.

Trước đó, ở trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Singapore và Indonsia trên sân vận động quốc gia đã khép lại với kết quả hòa 1-1. 

Tiền vệ Witan Sulaeman là người phá vỡ thế cân bằng với bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Indonesia ở phút 28 trong khi bàn gỡ 1-1 của đội chủ nhà được ghi bởi Ikhsan Fandi ở phút 70./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục