Những giải pháp của Cục Viễn thông để tắt sóng 2G và phát triển mạng 5G

Ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã chia sẻ những giải pháp của Cục để tiến tới tắt hoàn toàn sóng 2G và phát triển mạng 5G tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 6/3, ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đã chia sẻ những giải pháp của Cục để tiến tới tắt hoàn toàn sóng 2G và phát triển mạng 5G tại Việt Nam.

Số lượng thuê bao 2G giảm không đáng kể

Tại Họp báo, ông Nhã cho biết theo thông tin báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, đến tháng 9/2023 Việt Nam có 15 triệu thuê bao 2G.

Các doanh nghiệp viễn thông hiện nay cũng đã gửi kế hoạch đến tháng 9/2024 Việt Nam sẽ hoàn thành việc dừng công nghệ 2G. Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục theo dõi đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tuy nhiên theo ông Nhã, thực tế hiện nay số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh, chỉ 1%/tháng.

qmobileq114sliderdesignjpg-2912.jpg
Ảnh minh hoạ.

“Qua theo dõi có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu đến từ lượng thuê bao 2G Only vẫn được tiếp tục hoà mạng, khoảng 35 ngàn máy/tháng. Đây là nguyên nhân chính khiến số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh như kỳ vọng,” ông Nhã chia sẻ.

Hiện tại, Cục Viễn thông đã cùng doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu để rà soát yêu cầu tất cả các thuê bao 2G Only sau 1/3/2024 không được hoà mạng. Sau 3 ngày theo dõi, đã có khoảng 5.400 thuê bao 2G không được phép hoà mạng.

"Sau việc nhà mạng không cho phép hoà mạng mới với các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố... tôi hy vọng số thuê bao 2G tiếp tục giảm nhanh."

Ông Nhã cũng cho biết: “Điều này cũng có nghĩa những thuê bao điện thoại cơ bản sử dụng công nghệ 4G với nhu cầu như pin lâu, chức năng đơn giản vẫn được hoà mạng bình thường. Việc này giải quyết nỗi lo ngại một số người sử dụng có nhu cầu chỉ sử dụng điện thoại cơ bản như gọi điện, nhắn tin."

“Chúng tôi cũng sẽ cùng các nhà mạng rà soát lại, đánh giá thực trạng và xem xét thêm những giải pháp như truyền thông, các nhà mạng hỗ trợ chuyển đổi thuê bao 2G sang 4G,…" ông Nhã chia sẻ.

Sẽ triển khai 3.000 trạm 5G đầu tiên

Về phát triển mạng 5G, ông Nhã cho biết Việt Nam đã thử nghiệm mạng 5G nhiều năm qua.

"Hiện tại doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống cũng đã có xu hướng giảm. Các dịch vụ viễn thông truyền thống đang được dịch vụ OTT dần thay thế, phát triển rất nhanh. Do vậy nhu cầu về tốc độ, chất lượng, dịch vụ mới chắc chắn cần được mở rộng. Quan điểm hạ tầng đi trước, dịch vụ mới đi kèm được. Khi các doanh nghiệp được tham vấn cho biết rất mong muốn triển khai mạng 5G này," ông Nhã nhấn mạnh.

ttxvn-vinaphone-2-6909.jpeg.jpg
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết: "Tinh thần của Bộ là trong năm 2 đầu tiên, các doanh nghiệp sẽ triển khai 3.000 trạm 5G. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội phát triển các khu công nghiệp, những khu vực 4G đang nghẽn về lưu lượng như thành phố, khu vực đông dân cư. Ngoài ra 5G có các tính năng như tốc độ cao, độ trễ thấp, các nhà mạng sẽ tìm ra các cơ hội kinh doanh mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội."

Sẽ kiến nghị cho phép đăng ký thuê bao mới trực tuyến

Tại cuộc họp báo, ông Nhã cho biết hiện nay 172 triệu thuê bao tại Việt Nam đã được chuẩn hoá thông tin. Tuy nhiên hiện tại vẫn phát sinh các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo.

"Chúng tôi đang hướng đến việc làm thuê bao chính chủ. Việc làm thuê bao chính chủ này cũng cần có hành làng pháp lý. Với việc phát triển thuê bao mới, Cục đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông và được các nhà mạng đồng thuận là dừng phát triển thuê bao ở một số đại lý. Do đó Số lượng thuê bao vào mạng sẽ ít đi khoảng 30%"

Ông Nhã cũng tiết lộ, Cục Viễn thoing đang kiến nghị xây dựng một số chính sách cho phép các thuê bao này được đăng ký trực tuyến mở ra cơ hội cho các nhà mạng phát triển các thuê bao mới nhưng cũng đảm bảo thông tin chính xác và tiến tới thuê bao chính chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục