Những ngày y khoa Pháp-Việt tại TP Hồ Chí Minh

Những ngày y khoa Pháp-Việt đã khai mạc, ngày 27/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 500 giáo sư, bác sỹ Việt Nam và Pháp.
Những ngày y khoa Pháp-Việt lần thứ 14 đã khai mạc, ngày 27/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 500 giáo sư, bác sỹ Việt Nam và Pháp.

Đây là hoạt động y khoa hàng năm do Vụ hợp tác Quốc Tế - Bộ Y Tế, phối hợp với Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y Tế Hà Nội tổ chức hàng năm, theo sáng kiến của Viện nghiêm cứu dược phẩm Servier.

Trong khuôn khổ hoạt động này, các giáo sư, bác sỹ Việt Nam và đồng nghiệp Pháp sẽ nghe thuyết trình và thảo luận các tiến bộ khoa học được áp dụng trong việc điều trị, phòng ngừa các bệnh tim mạch, nội tiêt và thần kinh.

Đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch có các đề tài như kiểm soát huyết áp trên thực hành lâm sàng: quyết định điều trị dựa trên đặc điểm bệnh nhân; tối ưu hoá trị liệu đau thắt ngực ổn định 2010.

Trong lĩnh vực thần kinh, giới y học Việt Nam sẽ được nghe các báo cáo khoa học về phòng ngừa tái phát đột quỵ: dịch tễ, nhu cầu và điều trị trên lâm sàng; tầm quan trọng trong việc tiếp cận đa yếu tổ điều trị đột quỵ; phòng ngừa tái phát đột quỵ tại Việt Nam: những vấn đề còn tồn tại...

Những nội dung tương tự cũng sẽ được đề cập đến trong Những ngày Y khoa Pháp-Việt sẽ được tổ chức ngày 29 và 30 tại Hà Nội./.

Đỗ Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục