Ninh Thuận: Khởi tố đối tượng dùng rựa tự chế chém chết hàng xóm

Do mâu thuẫn từ trước, nghi phạm Nguyễn Văn Phụng uống rượu rồi cầm rựa sang nhà và chém ông Cao Hồng Lân tử vong tại chỗ, đồng thời khiến vợ và con ông Lân bị trọng thương.
Ninh Thuận: Khởi tố đối tượng dùng rựa tự chế chém chết hàng xóm ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 17/5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1968, cư ngụ ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Phụng là nghi phạm trong vụ án dùng rựa chém gia đình hàng xóm vào lúc 4 giờ ngày 15/5, làm ông Cao Hồng Lân (sinh năm 1965, ở cùng khu phố) tử vong tại chỗ; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh 1966, vợ ông Lân) và anh Cao Hồng Sơn (sinh 2004, con ông Lân) bị trọng thương.

Như tin đã đưa, do có mâu thuẫn trước đó giữa hai gia đình, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Phụng đã chuẩn bị cây rựa tự chế để truy sát ông Lân.

[Ninh Thuận: Dùng rựa tự chế truy sát, chém chết hàng xóm lúc sáng sớm]

Sau khi uống 2 ly rượu tại nhà, Phụng cầm rựa đi sang nhà hàng xóm. Đến nơi, thấy ông Lân đang đứng trước nhà, Phụng đã vung rựa chém vào cổ và chém nhiều nhát vào người khiến ông Lân tử vong tại chỗ.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Cao Hồng Sơn từ trong nhà chạy ra. Thấy vậy, Phụng cầm rựa chạy đến tiếp tục chém bà Linh và anh Sơn làm 2 người bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Sau khi gây án, Phụng đi bộ và mang theo cây rựa đến cơ quan Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục