Nổ kho vũ khí gần thủ đô của Syria gây nhiều thương vong

Theo SOHR, vụ nổ xảy ra vào sáng 15/8 (theo giờ địa phương) tại kho chứa tên lửa và đạn dược ở khu vực phía Đông Bắc Damascus, vốn là địa bàn hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban.
Nổ kho vũ khí gần thủ đô của Syria gây nhiều thương vong ảnh 1Thủ đô Damascus. (Ảnh: AFP.)

Ngày 15/8, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một kho vũ khí ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus của Syria đã phát nổ và gây thương vong.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền, vụ nổ xảy ra vào sáng 15/8 (theo giờ địa phương) tại kho chứa tên lửa và đạn dược ở khu vực phía Đông Bắc Damascus, vốn là địa bàn hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban. Hiện chưa rõ con số thương vong và nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ nổ tại kho tên lửa ở khu vực miền núi phía Tây thủ đô Damascus.

Kể từ khi Syria nổ ra xung đột vũ trang vào năm 2011, nước láng giềng Israel đã thực hiện hàng trăm vụ không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Syria, cho rằng các mục tiêu nằm trên lãnh thổ nước này có liên hệ với Iran.

[Liban: Nổ kho vũ khí của Phong trào Hồi giáo Hezbollah]

Quân đội Israel trong những tháng gần đây cũng tăng cường các cuộc tấn công vào các sân bay và căn cứ không quân ở Syria vì cho rằng Iran sử dụng các đường tiếp tế trên không để vận chuyển vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Liban, bao gồm cả lực lượng Hezbollah ở Liban.

Chính quyền Damascus đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công này là vi phạm chủ quyền của Syria và luật pháp quốc tế.

Cuộc xung đột ở Syria đến nay đã làm hơn 500.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời chỗ ở, đồng thời tàn phá cơ sở hạ tầng và nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục