Nô nức lễ hội ngắm hoa Hanami tại Đất nước Mặt Trời mọc

Đến Osaka, không một ai có thể bỏ qua con đường rợp hoa anh đào nổi tiếng đã 130 năm tuổi. Sau 2 năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, con đường hoa nổi tiếng này đã mở cửa trở lại đón khách tham quan.
Nô nức lễ hội ngắm hoa Hanami tại Đất nước Mặt Trời mọc ảnh 1Khách du lịch ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo News)

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp hoa anh đào nở, lễ hội ngắm hoa "Hanami" tại Đất nước Mặt Trời mọc lại thu hút đông đảo người tham gia.

Mùa này, đến Osaka, không một ai có thể bỏ qua con đường rợp hoa anh đào nổi tiếng đã 130 năm tuổi. Sau 2 năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, con đường hoa nổi tiếng này đã mở cửa trở lại đón khách tham quan.

Tuy chỉ dài 560m, con đường hoa anh đào tập trung 335 cây của tổng cộng 138 loài hoa anh đào. Đây chính là sức hấp dẫn của con đường nằm khu đất thuộc trụ sở của cơ quan công quyền Nhật Bản.

[Bộ ảnh hoa anh đào bắt đầu khoe sắc ở Xứ sở Kim chi]

Dự kiến, con đường hoa này sẽ được mở đến hết ngày 19/4 và mọi người muốn "check-in" địa điểm này sẽ phải đăng ký trực tuyến trước như biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. 

Ước tính, sẽ có khoảng 170.000 du khách ghé thăm con đường này trong năm nay. Trước đại dịch, đây là địa điểm du lịch thu hút gần 600.000 người. 

Con đường hoa anh đào tại Osaka được mở đón công chúng ghé thăm từ năm 1883 và lần đóng cửa gần đây nhất từ năm 1943-1947 trong Chiến tranh thế giới thứ 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục