Mỹ: Gần 3.000 cây hoa anh đào khoe sắc rực rỡ ở thủ đô Washington

Khi 70% trong số gần 3.000 cây hoa anh đào xung quanh hồ Tidal Basin nở cũng là thời điểm bắt đầu lễ hội hoa anh đào với các hoạt động diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nhạc sống, thi đấu bóng rổ.
Mỹ: Gần 3.000 cây hoa anh đào khoe sắc rực rỡ ở thủ đô Washington ảnh 1Hoa anh đào rực rỡ ở thủ đô Washington. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)

Ngày 23/3, hàng nghìn người tụ tập dọc hồ Tidal Basin của thủ đô Washington (Mỹ) để ngắm những cây hoa anh đào nổi tiếng của thành phố đang lúc nở rộ nhất.

Theo Cơ quan công viên quốc gia, khi 70% số hoa ở xung quanh hồ Tidal Basin nở đánh dấu thời điểm bắt đầu lễ hội hoa anh đào thường niên tại thành phố này.

Lễ hội dự kiến kéo dài đến ngày 17/4.

[Mê đắm với vẻ đẹp tràn đầy sắc xuân của hoa anh đào ở khắp các nước]

Gần 3.000 cây hoa anh đào được trồng dọc hồ Tidal Basin là món quà nổi tiếng mà Nhật Bản tặng cho nước Mỹ năm 1912, được xem là kỷ niệm cho quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản.

Lễ hội gồm các hoạt động diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nhạc sống, một cuộc thi đấu bóng rổ, trưng bày nghệ thuật sắp đặt.

Trong lễ hội còn có các hoạt động dành cho các gia đình có trẻ em hoặc thú cưng, thả diều, khu thưởng thức ẩm thực và rượu, các hoạt động văn hóa và đi tàu thưởng thức hoa trên sông./.

Tháp bút chì, biểu tượng của thủ đô Washington, bên kia mặt hồ Tidal Bisan cũng được soi bóng cùng những cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Tháp bút chì, biểu tượng của thủ đô Washington, bên kia mặt hồ Tidal Bisan cũng được soi bóng cùng những cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Tháp bút chì, biểu tượng của thủ đô Washington, bên kia mặt hồ Tidal Bisan cũng được soi bóng cùng những cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Tháp bút chì, biểu tượng của thủ đô Washington, bên kia mặt hồ Tidal Bisan cũng được soi bóng cùng những cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Rừng hoa anh đào nghiêng mình bên hồ nước biếc. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Rừng hoa anh đào nghiêng mình bên hồ nước biếc. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Rừng hoa anh đào nghiêng mình bên hồ nước biếc. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Rừng hoa anh đào nghiêng mình bên hồ nước biếc. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào vào độ nở rực rỡ, soi mình bên hồ nước biếc.(Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào vào độ nở rực rỡ, soi mình bên hồ nước biếc.(Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Những ngày hoa nở rộ có rất đông du khách đến ngắm hoa và đi dạo quanh hồ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Những ngày hoa nở rộ có rất đông du khách đến ngắm hoa và đi dạo quanh hồ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào được trồng nhiều nhất tại khu vực quanh hồ Tidal Bisan. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào được trồng nhiều nhất tại khu vực quanh hồ Tidal Bisan. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Du khách Việt khoe tà áo dài trong sắc hoa anh đào trên đất Mỹ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Du khách Việt khoe tà áo dài trong sắc hoa anh đào trên đất Mỹ. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào nở sớm. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hoa anh đào nở sớm. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục