Núi lửa Aso ở Nhật Bản ''thức giấc'' sau 2 năm rưỡi ngủ yên

Núi lửa Aso đã phun trào vào 8 giờ 24 (giờ địa phương, tức 6 giờ 24 theo giờ Hà Nội), với cột khói bụi cao tới 400m với khuyến cáo người dân không nên đến gần núi lửa.
Núi lửa Aso ở Nhật Bản ''thức giấc'' sau 2 năm rưỡi ngủ yên ảnh 1Núi lửa Aso nhả khói và phun tro bụi ngày 17/4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Núi lửa Aso tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản ngày 19/4 đã hoạt động trở lại sau khi một đợt phun trào nhỏ được ghi nhận đầu tuần này.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, núi lửa Aso đã phun trào vào 8 giờ 24 (giờ địa phương, tức 6 giờ 24 theo giờ Hà Nội), với cột khói bụi cao tới 400m.

[Núi lửa Baekdu ở Triều Tiên sắp 'thức giấc' sau 1.000 năm ngủ yên]

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đến gần núi lửa.

Đây là lần đầu tiên núi lửa Aso hoạt động kể từ tháng 10/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục