Nước hồ chứa xuống thấp, Khánh Hòa đối mặt nguy cơ hạn hán

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn hiện có 19 hồ chứa nước lớn với dung tích thiết kế gần 250 triệu m3 nhưng dung tích các hồ chứa này hiện chỉ đạt 143 triệu m3.
Nước hồ chứa xuống thấp, Khánh Hòa đối mặt nguy cơ hạn hán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mặc dù chưa bước vào cao điểm hạn hán năm 2020 nhưng hiện hệ thống hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuống mức thấp, chỉ đạt trung bình 58% so với tổng dung tích thiết kế.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn hiện có 19 hồ chứa nước lớn với dung tích thiết kế gần 250 triệu m3.

Tuy nhiên, dung tích các hồ chứa này hiện chỉ đạt 143 triệu m3, thấp hơn rất nhiều so với cùng thời điểm năm 2019 (đạt 226,8 triệu m3); trong đó, nhiều hồ chứa có dung tích cao như hồ Đá Bàn, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành… chỉ đạt tỷ lệ 39-50% so với dung tích toàn bộ.

[Cấp nước cho vụ Đông-Xuân 2020 gặp nhiều khó khăn]

Dự báo của ngành nông nghiệp, với lượng nước như trên vẫn cơ bản đảm bảo nước tưới cho diện tích vụ Đông Xuân 2019-2020, nhưng vụ Hè Thu sắp tới sẽ đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt đối với diện tích cây lúa trên địa bàn.

Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh đã gieo sạ 17.660ha; trong đó, có 738ha ngô, 911ha rau các loại... Đến thời điểm này, huyện Khánh Vĩnh đã có 11ha và huyện Diên Khánh 30ha lúa bị thiệt hại do khô hạn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hoà Lương Kim Ngân nhận định, thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình tỉnh Khánh Hòa ở mức cao hơn cùng kỳ. Trong khi đó, dự báo lượng mưa thấp hơn từ 10-30% nên tình hình hạn hán có thể sẽ căng thẳng hơn.

Do đó, các vùng không có khả năng tưới tiêu cần chuyển đổi mùa vụ hoặc dừng sản xuất để tránh thiệt hại do hạn hán. Các vùng chủ động nguồn nước cần tiến hành gieo sạ tập trung, áp dụng biện pháp thâm canh cao cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.