Nước Mỹ bắt đầu tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9

Lễ tưởng niệm sự kiện đã trôi qua 1 thập kỷ được bắt đầu bằng những bài phát biểu khơi lại lòng yêu nước, tình đoàn kết của người dân Mỹ.

Đối với những người Mỹ, ngày 10/9 này là ngày bắt đầu tuần lễ tưởng niệm 10 nămcác vụ khủng bố kinh hoàng khiến gần 3.000 người thiệt mạng và làm sụp đổ Tòatháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) - từng là biểu tượng kinh tếcủa siêu cường lớn nhất thế giới.

 

Lễ tưởng niệm sự kiện đã trôi qua đúng mộtthập kỷ được bắt đầu bằng những bài phát biểu khơi lại lòng yêu nước, tình đoànkết của người dân Mỹ, các buổi cầu nguyện cho những người đã chết trong ngày11/9/2001 và cả trong các cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động kể từ ngàyđó.

Nhưng bao trùm lên dịp lễ tưởng niệm năm nay là nỗi hoang mang, lo lắng vàcả sự cảnh giác cao độ của người Mỹ trước mối đe dọa bị tấn công khủng bố hiệnhữu song chưa được kiểm chứng.

[Các bức ảnh chưa từng được công bố về vụ 11/9]

 

Lễ tưởng niệm được bắt đầu vào trưa 10/9 tại Shanksville thuộc bangPennsylvania với sự có mặt của cựu Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Joseph Biden. Mười năm trước,thành phố ở bang miền Đông nước Mỹ này là nơi đã chứng kiến chiếc máy bay thứ 4bị bọn không tặc khống chế rơi xuống một đồng cỏ và nổ tung làm 37 hành khách vàphi hành đoàn thiệt mạng.

 

Trước khi tham dự buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ Saint Patricknằm cách Khu vực số 0 (Ground Zero) khoảng 100 mét, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ(DHS), bà Janet Napolitano, kêu gọi tất cả người dân Mỹ luôncảnh giác trước nguy cơ khủng bố, đồng thời cam kết "bảo vệ người dân Mỹ khỏimối đe dọa khủng bố có thể xuất hiệt trong dịp này và cả trong tương lai."

 

Chi tiết về mối đe dọa này vẫn còn quá ít và không cụ thể, song kênh truyền hìnhCNN ngày 9/9 cho biết các mạng lưới điệp viên, an ninh Mỹ đã được cảnh báo saukhi có những thông tin tình báo đáng tin cậy từ Pakixtan nói rằng các phần tửkhủng bố đang âm mưu đánh bom xe tại thủ đô Washington hoặc New York trong dịp 11/9.

Không có thông tin nào về khả năng xảy ra đánh bomvào hệ thống tàu điện ngầm và tàu khách, mặc dù trước đây mạng lưới khủng bốquốc tế Al-Qaeda từng thể hiện ý đồ tấn công vào các hệ thống giao thông này. Kếhoạch tấn công vào hệ thống tàu điện được phát hiện khi lực lượng biệt kích Mỹđột nhập vào nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama bin Laden tạiPakistan hồi tháng 5 vừa qua (Al-Qaeda đã tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết củabin Laden).

 

Tuy vậy, để đảm bảo an ninh, cảnh sát New York đã được bổ sung lựclượng để tăng cường các hoạt động tuần tra, lục soát, kiểm tra bất ngờ hành lýhay túi xách tại các nút giao thông xe tải ra vào thành phố, các tuyến tàu điệnngầm và đường sắt, cũng như tăng cường giám sát các cây cầu, đường hầm, các côngtrình và tòa nhà lớn.

 

Trong dịp này, Tổng thống Barack Obama có kế hoạch tham gia mộtbuổi hoạt động từ thiện ở Washington, trước khi tham dự các buổi lễ tưởng niệmchính thức tại 3 địa điểm từng chứng kiến thảm kịch 11/9/2001. Các vụ khủng bốđẫm máu này cho đến nay vẫn khiến nước Mỹ phải chịu mất mát lớn về tinh thần lẫnvật chất.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bản tin của truyền hình CBS ngày 9/9 đưa tin đểđối phó với vụ 11/9, nước Mỹ đã phải trả giá quá lớn cả về người và của. Phátbiểu trên chương trình "Early Show" của CBS, bà Neta Crawford,Giáo sư khoa học chính trị Đại học Boston, cho biết trong 10 năm qua, dưới danhnghĩa cuộc chiến chống khủng bố, nước Mỹ đã tiêu tốn khoảng 2.300 tỷ USD và consố này còn tiếp tục gia tăng, có thể lên tới 4.000 tỷ USD.

[Sau vụ tấn công ngày 11/9: 10 năm vẫn một nỗi lo]

Trong số 2.300 tỷ USDđã chi cho tới nay, riêng số tiền chi cho 2 cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq là1.300 tỷ, trong đó chi riêng cho chiến trường Iraq là hơn 800 tỷ USD, gấp hơn 10lần so với con số ước tính từ 50-60 tỷ USD của chính quyền George W. Bush khiphát động cuộc chiến này.

 

Cái giá phải trả về người còn lớn hơn. Theo Giáo sư Crawford, cho tới nay, sốlính Mỹ và đồng minh bị thiệt mạng trong 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đãlên tới hơn 6.000 người cộng với gần 70.000 binh lính khác bị thương. Số thườngdân ở Iraq và Afghanistan thiệt mạng ước tính hơn 180.000 người và theo thống kêcủa tổ chức "Iraq Body Count", con số người thiệt mạng tối thiểu có thể đã lêntới 400.000.

 

Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trực tiếp trong vụ khủng bố11/9/2001, đến nay đã có 1.020 trong tổng số 40.000 người tình nguyện dọn dẹpđống đổ nát tại tòa tháp đôi ngày ấy bị chết do nhiều căn bệnh, chủ yếu là ungthư phổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.