Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết họ không hề hay biết về vụ việc này.
Nguồn tin của JDC cho biết công ty này đã thực hiện hành động trên vì nghĩrằng sẽ không có vấn đề gì sau khi nghe tin Cơ quan Năng lượng Nguyên tử NhậtBản (JAEA) đã giải thích hành động trên với chính quyền địa phương. JDC không hềbiết rằng nước từ con sông này sẽ được dùng cho mục đích nông nghiệp.
Tuy nhiên, một quan chức ở Minamisoma cho biết chính quyền thành phố nàykhông hề nhận được bất kỳ lời giải thích nào hay biết gì về hành động này. Mộtquan chức tỉnh Fukushima cho biết chính quyền địa phương đã không nhận được lờigiải thích nào tương tự như vậy.
JAEA cho biết cơ quan này đã thông báo miệng về vụ xả nước này cho các chínhquyền cơ sở mặc dù không hề có thoả thuận viết tay nào để lại.
Bộ Môi trường Nhật Bản đã tiến hành điều tra vấn đề này và nghi ngờ thông tinđã không được truyền tải một cách chính xác.
Nước nhiễm xạ phát sinh từ dự án làm sạch môi trường tháng 12/2011 đến tháng2/2012 do JAEA tài trợ. Theo dự án này, JDC đã tiến hành tẩy xạ tại một trườngtiểu học và khu vực phụ cận Minamisoma đồng thời thu hồi được 609 tấn nước nhiễmxạ.
Trong số nước thu hồi này, 269 tấn được các chuyên gia xử lý trong khi 340tấn còn lại được xả vào con sông Iizaki được dùng để cấp nước tưới tiêu cho cáccánh đồng lúa thuộc tỉnh Fukushima.
Số nước xả ra bao gồm 60 tấn nước chứa hàm lượng chất phóng xạ 100-121becquerel (bql)/lít, vượt xa so với tiêu chuẩn cho phép 90 bql/lít. Các chấtphóng xạ trong số nước thải này chiếm tổng cộng 16 triệu bql.
JAEA đã nhất trí với JDC kế hoạch chuyển nước nhiễm xạ tới một trung tâm thuthập hồi tháng 12/2011 và đã trình kế hoạch này lên chính quyền thành phốMinamisoma. Do đó, chính quyền địa phương lâu nay vẫn nghĩ rằng nước nhiễm xạ đãđược mang ra khỏi thành phố./.