Nước sông Nhuệ biến cả một đoạn kênh sủi bọt, bốc mùi hôi thối

Những ngày này, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối kèm theo những tảng bọt trắng xóa từ trạm bơm xóm Chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam) liên tục ùn ùn đổ ra kênh A48.
Nước sông Nhuệ biến cả một đoạn kênh sủi bọt, bốc mùi hôi thối ảnh 1Trạm bơm Chợ Lương hoạt động, nước sủi bọt kết thành tảng lớn, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Từ nhiều năm nay, người dân tại thôn Chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam) thường xuyên phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường của kênh A 48. Đáng ngại nhất là những lúc Trạm bơm Chợ Lương hoạt động lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm nguồn nước lại càng nghiêm trọng hơn.

Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối kèm theo những tảng bọt trắng xóa từ trạm bơm xóm Chợ Lương, xã Yên Bắc, ùn ùn đổ ra kênh A48.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN ngày 3/1, Trạm bơm Chợ Lương vẫn hoạt động để đảm bảo nguồn nước phục vụ đổ ải, làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, từng đợt nước đen ngòm từ các cống bơm đổ ra bốc mùi khó chịu, kéo theo đó là những tảng bọt trắng xóa như bọt tuyết trôi theo dòng nước.

Ông Trần Văn Thành, người dân sống gần Trạm bơm Chợ Lương bức xúc nói khoảng 10 năm nay, người dân gần kênh A48 luôn phải sống chung với mùi hôi thối, khó chịu bởi ô nhiễm nguồn nước của kênh. Đặc biệt mỗi năm có từ 2-3 đợt Trạm bơm Chợ Lương hoạt động để phục vụ sản xuất nông nghiệp tình trạng ô nhiễm càng nặng hơn. Những lúc có gió mùa, nước to và bọt còn bay ngập trên đường đi lại và tràn vào cả ao cá, khiến cá trong ao nuôi bị chết.

Nước sông Nhuệ biến cả một đoạn kênh sủi bọt, bốc mùi hôi thối ảnh 2Những tảng bọt trên kênh A48. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ông Thành cho biết thêm, người dân đã kiến nghị rất nhiều lần, mỗi lần tiếp xúc cử tri người dân cũng phản ánh về tình trạng ô nhiễm ở đây, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết, thậm chí tình trạng ô nhiễm còn nặng hơn.

Còn theo ông Trần Quang Chanh, một người dân gần Trạm bơm Chợ Lương: “Những khi nước sông Nhuệ cạn nước, ở đây còn bốc mùi hôi thối, khó chịu hơn, nhiều gia đình tối đi ngủ phải đeo khẩu trang…”

Liên quan đến sự việc trên, ông Ứng Thái Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bắc cho biết, nguồn nước lấy về phục vụ tưới tiêu cho địa bàn huyện Duy Tiên được lấy từ sông Nhuệ và sông Châu Giang, 2 con sông này đang bị ô nhiễm nặng nề.

Do nước bị ô nhiễm, nên khi Trạm bơm Chợ Lương, xã Yên Bắc hoạt động, nước sủi bọt kết thành tảng lớn, gây mùi tanh nồng khó chịu. Quanh Trạm bơm Chợ Lương có khoảng 30 hộ dân sinh sống, có những gia đình nuôi cá cũng đã bị thiệt hại do tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân xã Yên Bắc cũng nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn tình trạng ô nhiễm tại khu vực Trạm bơm Chợ Lương vẫn chưa được xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.