Các nguồn tin giấu tên cho biết một lực lượng quân sự chưa rõ danh tính của Sudan đã bắt giữ 4 bộ trưởng trong nội các và một thành viên dân sự của hội đồng tối cao cầm quyền.
Sudan đang phải vật lộn với sự chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái chính trị dân sự và quân sự, hai nhóm đang dẫn đầu quá trình chuyển tiếp theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực đạt được vào tháng 8/2019.
Một thiết bị nổ đã phát nổ tại câu lạc bộ thể thao Al-Amir ở thành phố cảng chủ chốt Port Sudan khiến 4 người thiệt mạng, trong khi 3 người khác bị thương sau khi bị bắn hoặc bị đâm bằng dao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có động thái nhằm đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel.
Hàng chục luật sư đã rời phòng xử án sau khi Tổng công tố đọc bản cáo trạng, theo đó ông Omar al-Bashir và một số đồng phạm bị cáo buộc hủy hoại trật tự Hiến pháp, sử dụng quân đội để gây tội ác.
Thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Sudan và các nhóm phiến quân tại nước này sẽ chính thức được ký kết vào ngày 2/10 tới tại thủ đô Juba của Nam Sudan.
Nếu bị kết tội liên quan cuộc đảo chính năm 1989 lật đổ chính phủ được bầu chọn một cách dân chủ của Thủ tướng Sadek al-Mahdi, ông Bashir có khả năng phải đối mặt với mức án tử hình.
Chính phủ chuyển tiếp của Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok sẽ triển khai một lực lượng an ninh chung, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đến 5 bang của vùng Darfur bất ổn để bảo vệ dân thường.
Các đối tượng có vũ trang trên các xe tải nhỏ đã tràn vào Aboudos, cách Nyala - thủ phủ tỉnh Nam Darfur - khoảng 90 km và nã súng khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Nếu bị kết tội liên quan cuộc đảo chính năm 1989 lật đổ chính phủ được bầu chọn một cách dân chủ của Thủ tướng Sadek al-Mahdi, ông Bashir có khả năng phải đối mặt với mức án tử hình.
Theo phát ngôn viên của Ủy ban Phòng chống Tham nhũng, trị giá các tài sản, cổ phần các công ty và bất động sản đã tịch thu từ cựu Tổng thống al-Bashir có giá trị ước tính từ 3,5 đến 4 tỷ USD.
Phó Chủ tịch Mặt trận cách mạng Sudan (SRF) - liên minh gồm 9 nhóm vũ trang, Yasir Arman bày tỏ hy vọng đây sẽ là lần sau cùng kéo dài thời gian đàm phán hòa bình.
Sudan đã nhất trí giao cho ICC xét xử các nhân vật bị tòa án này phát lệnh bắt giữ với các cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh ở Dafur, trong đó có cựu Tổng thống Omar al-Bashir.
Hai tờ nhật báo và hai kênh truyền hình được cho là đã nhận tài trợ từ chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Omar al-Bashir đã bị chính quyền đương nhiệm của Sudan cấm hoạt động.
Ông Bashir bị Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye truy nã vì vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu ở Darfur với cáo buộc phạm tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.
Tổng công tố Sudan đã xác nhận ông al-Bashir cũng đang bị điều tra vì hành vi “giết người và phạm tội ác chống nhân loại ở Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile.”
Với cáo buộc phạm tội tham nhũng và sở hữu ngoại tệ bất hợp pháp, tòa tuyên án phạt ông al-Bashir phải cải tạo giam giữ tại một trung tâm cải tạo của cộng đồng.