Ông Đỗ Văn Phới giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phới (Đỗ Văn Phớn), Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho ông Đỗ Văn Phới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho ông Đỗ Văn Phới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham dự và chủ trì buổi lễ.

Theo đó, tại Quyết định số 2177-QĐNS/TW ngày 5/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phới (Đỗ Văn Phớn), Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng và trưởng thành của ông Đỗ Văn Phới; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức ông Đỗ Văn Phới đã từng công tác.

[Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp Bộ Quốc phòng]

Điểm lại quá trình công tác của ông Đỗ Văn Phới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kinh nghiệm, tâm huyết, năng lực chuyên sâu trên một số lĩnh vực trong công tác dân vận của ông Đỗ Văn Phới; góp phần cùng Ban hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng giao phó.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương sẽ phấn đấu đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Phới khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; tận lực, tận tâm, trách nhiệm; thực hiện tốt các công việc được giao vì nhiệm vụ chung của Ban Dân vận Trung ương và sự nghiệp dân vận của Đảng.

Cũng tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương vì đã có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ về công tác dân vận năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục