Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế

Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Phong Điền, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế ảnh 1Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Thanh Bình và các Ủy viên UBND tỉnh vừa mới được bầu bổ sung. (Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Ngày 28/8, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII, các đại biểu đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Phong Điền, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1974, quê quán xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế; ngày vào Đảng 5/2/2001; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quan hệ quốc tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

[Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam]

Ông Nguyễn Thanh Bình đã từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Dịp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới.

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên-Huế Nguyễn Đại Viên và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế Hồ Thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục