Ông Trump kiện luật sư cũ Cohen, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD

Đơn kiện được ông Donald Trump đệ trình lên tòa án sơ thẩm liên bang ở Florida, yêu cầu ông Cohen bồi thường 500 triệu USD vì cáo buộc ông vi phạm các đặc quyền giữa luật sư-khách hàng và bảo mật.
Ông Trump kiện luật sư cũ Cohen, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kiện cựu luật sư Michael Cohen (trái). (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kiện cựu luật sư Michael Cohen, người từng đứng ra làm chứng chống lại chính thân chủ cũ trong vụ ông Trump bị truy tố.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án sơ thẩm liên bang ở Florida, yêu cầu ông Cohen bồi thường 500 triệu USD vì cáo buộc ông vi phạm các đặc quyền giữa luật sư-khách hàng và thỏa thuận bảo mật.

Ông Cohen là một trong số các nhân chứng đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn dẫn tới việc ông Trump bị truy tố, khiến ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Ông Trump bị truy tố 34 tội danh về làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến "khoản tiền bịt miệng" cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Cohen nói rằng ông đã dàn xếp khoản thanh toán 130.000 USD để đổi lấy sự im lặng của bà Daniels về mối quan hệ của bà này và ông Trump vào năm 2006. Hôm 4/4, ông Trump đã ra trình diện trước tòa án ở Manhattan và phủ nhận toàn bộ các tội danh. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

[Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các cáo buộc hình sự]

Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc ông Cohen "lan truyền thông tin sai sự thật" khiến ông "tổn hại nghiêm trọng về mặt uy tín."

Ông Cohen, 56 tuổi, có thể sẽ là nhân chứng nổi bật nếu vụ án hình sự chống lại ông Trump ở Manhattan được đưa ra xét xử.

Ông Cohen thừa nhận đã trả tiền cho bà Daniels thay cho ông Trump và từng bị kết án 3 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả vụ án tiền bịt miệng và trốn thuế. Ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố ông là nạn nhân của một "cuộc săn phù thủy" nhằm tác động tới chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 của ông.

Trước đó, hôm 4/4, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại Tòa án New York, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, trong bối cảnh các công tố viên cáo buộc ông đã chi tiền để cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình.

Không lâu sau khi tới văn phòng Chánh biện lý Manhattan Alvin Bragg, cựu Tổng thống Trump đã bị cảnh sát bắt giữ, chụp hình, lấy dấu vân tay theo thủ tục rồi bị truy tố tại tòa từ lúc 14 giờ 15 ngày 4/4 theo giờ địa phương.

Sau phiên tòa truy tố kéo dài khoảng một giờ, ông Trump ra về và cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Tại tòa, ông Trump đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh, tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc xuất bản thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Tuy nhiên, tại bàn bị cáo, với trang phục xanh đậm và cà vạt đỏ, ông Trump, 76 tuổi, đã không thừa nhận bất kỳ tội danh nào. Thẩm phán đã ấn định phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục