Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các cáo buộc hình sự

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hành động truy tố hình sự là "sự xúc phạm" đối với nước Mỹ và "cộng đồng thế giới đã tiến rất gần đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba."
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các cáo buộc hình sự ảnh 1Đoàn xe áp giải cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP/Sputnik, trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi bị truy tố hơn 30 tội danh vào ngày 4/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ việc là "sự xúc phạm" đối với nước Mỹ.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ gồm hàng trăm nhà tài trợ, đồng minh chính trị và những người ủng hộ khác sau khi trở về Mar-a-Lago, dinh thự bên bờ biển ở miền Nam Florida, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi chưa bao giờ nghĩ điều như thế này có thể xảy ra ở nước Mỹ - không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Tội ác duy nhất mà tôi đã phạm phải là ngoan cường bảo vệ đất nước khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó... Đây là một sự xúc phạm đối với đất nước của chúng ta."

[Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố tổng cộng 34 tội danh]

Trong bài phát biểu, ông Trump còn cho rằng cộng đồng thế giới đã tiến rất gần đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba - một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông cáo buộc lỗi thuộc về chính quyền Mỹ hiện tại, đứng đầu là Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump nêu rõ: "Điều đó (khả năng chiến tranh thế giới) chưa bao giờ được các nước bên ngoài nhắc đến hoặc bàn đến dưới thời chính quyền của tôi. Việc này rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba - một cuộc chiến tranh hạt nhân - dưới sự lãnh đạo của chính quyền Biden. Chúng ta không còn cách xa điều đó nhiều nữa đâu. Muốn tin hay không thì tùy các vị."

Cựu Tổng thống Trump cho rằng việc rút quân khỏi Afghanistan là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông khẳng định: "Việc rút quân thiếu chuyên nghiệp của chúng ta khỏi Afghanistan, nơi chúng ta bỏ rơi công dân Mỹ và để lại trang thiết bị trị giá 85 tỷ USD, những thiết bị quân sự tốt nhất thế giới. Theo tôi, đó là thời điểm đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục