Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ

Quyết định này của Chính phủ Pakistan được xem là một bước đi nhằm khôi phục hoạt động giao thương vốn bị đình trệ giữa hai nước láng giềng.
Pakistan dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu bông và đường từ Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint.com)

Các nguồn tin chính phủ Pakistan cho biết nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài gần 2 năm qua nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, gồm đường và bông.

Đây được xem là một bước đi nhằm khôi phục hoạt động giao thương vốn bị đình trệ giữa hai nước láng giềng này.

Theo nguồn tin trên, Hội đồng Điều phối kinh tế Pakistan - cơ quan có quyền đưa ra quyết định hàng đầu - ngày 31/3 đã cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu 500 tấn đường trắng, những mặt hàng mà Pakistan đang phải nỗ lực kiềm chế đà tăng giá trong nước.

[Ấn Độ và Pakistan nên "chính thức hóa" thương mại không chính thức]

Hiện các doanh nghiệp Pakistan đã bắt đầu tìm hiểu việc mua đường và bông của Ấn Độ, vốn được chào bán với mức giá thấp hơn so với nguồn cung từ các nước khác.

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất bông lớn nhất trên thế giới và nhà sản xuất đường lớn thứ hai toàn cầu.

Việc xuất khẩu các mặt hàng này sang quốc gia láng giềng không chỉ giúp giảm nguồn cung dư thừa vốn đang đè nặng lên thị trường trong nước Ấn Độ, mà còn giúp ổn định giá đường đang tăng cao ở Pakistan trước tháng lễ Ramadan.

Cho đến năm 2019, Pakistan là một trong những quốc gia nhập khẩu bông của Ấn Độ hàng đầu thế giới.

Islamabad ra lệnh cấm nhập khẩu các loại hàng hóa từ Ấn Độ sau khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do nước này kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Việc Pakistan "mở cửa" đối với bông và đường nhập khẩu từ Ấn Độ là một trong những diễn biến mới đây cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang dần "tan băng" sau khi trải qua nhiều lần xung đột kể từ năm 1947.

Lực lượng quân đội hai bên hồi tháng trước đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí ngừng bắn dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Kể từ năm 1947 đến nay, khu vực Kashmir vẫn bị chia cắt thành hai bên do Ấn Độ và Pakistan quản lý.

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sỹ hai bên tại ranh giới phân chia.

Trong năm 2020, nhiều báo cáo cho thấy đã có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây, khiến hơn 40 dân thường thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục