Theo luật sư bào chữa Shahbaz Rajput, cả 7 đối tượng trên đều bị kết tộitheo Luật chống khủng bố và Luật hình sự của Pakistan. Tuy nhiên, tất cả đềukhẳng định vô tội vì các bằng chứng được tòa đưa ra không đủ sức thuyết phụccủng cố chứng cứ buộc tội.
Pakistan đã bắt giam 7 nghi can trên ít ngày sau vụ khủng bố Mumbai. Trongsố này có Zakiur Rehman Lakhvi, kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố và ZararShah, một trong các thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba gây ravụ tấn công.
Trong vụ khủng bố Mumbai, lực lượng an ninh Ấn Độ đã tiêu diệt 9 phần tửkhủng bố và bắt sống 1 phần tử khác. Trong 4 ngày tấn công và bắt giữ con tintại hai khách sạn 5 sao Oberoi/Trident và Taj Mahal, những kẻ khủng bố đã sáthại 166 người và làm bị thương hơn 300 người.
Vụ tấn công kinh hoàng này đã khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước lánggiềng Ấn Độ và Pakistan căng thẳng trong một thời gian dài. Phía Ấn Độ cáo buộcPakistan hậu thuẫn các phần tử khủng bố tấn công Mumbai, song Islamabad đã bácbỏ mọi cáo buộc./.