Paul Pogba - Nạn nhân của một đế chế màu đỏ đang phai tàn

Dẫu có thành tích ghi bàn lẫn kiến tạo tốt nhất trong thời gian thi đấu ở Anh, Paul Pogba vẫn bị chỉ trích vì không thể giúp MU có một mùa giải thành công.
Paul Pogba - Nạn nhân của một đế chế màu đỏ đang phai tàn ảnh 1Có một mùa giải bùng nổ với vô số bàn thắng lẫn kiến tạo, nhưng Pogba vẫn không thể vực dậy MU. (Nguồn: Getty)

Mùa giải 2018/2019 đã kết thúc một cách bẽ bàng với MU khi đội bóng này chính thức nằm ngoài vị trí dự Champions League năm sau. Dẫu có thành tích ghi bàn lẫn kiến tạo tốt nhất trong thời gian thi đấu ở Anh, Paul Pogba vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích của không chỉ cổ động viên trung lập, mà còn chính người hâm mộ MU nữa.

Thế nhưng, lỗi thực sự có nằm ở Pogba? Phóng viên Jonathan Liew của báo The Independent đã chia sẻ quan điểm của mình.

Để nói về cầu thủ đặc biệt như Paul Pogba, cần nhìn qua những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay.

Luka Modric chẳng ghi bàn, cũng chẳng kiến tạo, thành tích của “Gã nghiện” người Croatia cực kỳ nghèo nàn; Kevin De Bruyne chẳng biết phòng ngự, anh chỉ pressing gây áp lực như huấn luyện viên yêu cầu mà thôi; Thiago Alcantara nhỏ bé tranh chấp tay đôi toàn thua; Toni Kroos cực kỳ chậm chạp và thậm chí nhảy lên tranh bóng bổng còn khó khăn; Sergio Busquet thì khỏi nói, ngại sút quả bóng cứ như sợ mình bị dị ứng vậy.

Ở trên là một số tiền vệ được xem là xuất sắc trong bóng đá thế giới hiện nay. Một số cầu thủ còn được mô tả là "tiền vệ toàn diện," thế nhưng chẳng có ai là không có điểm yếu. Chúng ta không đánh giá thấp Modric bởi vì anh không biết sút xa ghi bàn, cũng không chê Thiago bởi anh chẳng đóng góp mấy cho phòng ngự.

Cũng giống như bao người khác, Pogba không hoàn hảo. Việc ít theo người đôi khi khiến MU phải trả giá. Giống như huyền thoại Roy Keane nhận xét, việc theo người không nằm trong bản năng bóng đá của tiền vệ người Pháp.

Tuy nhiên nhìn vào thực tế, có mấy cầu thủ trên thế giới “hoàn hảo” như Pogba? Anh vừa có thể tranh chấp, vừa có thể làm bóng cho đồng đội. Ngoài ra, Pogba mùa giải này có tới 13 bàn và 9 pha kiến tạo – một thành tích quá tốt cho một cầu thủ ở giữa sân.

[Jose Mourinho "cạnh khóe" Paul Pogba coi bản thân lớn hơn MU]

Thế nhưng khi là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Pogba dường như bị đánh giá theo những thước đo khác hẳn.

Một trong những lý do Pogba “thu hút” sự chỉ trích lại đến từ lý do chẳng liên quan tới anh. Hầu hết các tiền vệ hàng đầu đều có vai trò nhất định trong đội bóng. De Bruyne thi đấu dâng cao hẳn vì cầu thủ này biết gắn kết hai tuyến; Modric chơi thấp để khai thác tối đa khả năng tìm khoảng trống; Kante được đá bao sân để tận dụng khả năng thu hồi bóng.

Trên hết, họ có các đồng đội xuất sắc đảm đương những vai trò cụ thể như tranh bóng hay bọc lót, trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giống như chia việc ra mỗi người một mảng. Pogba không được đặc ân như vậy, xung quanh anh là những Nemanja Matic đã đánh mất mình từ rất lâu, một Ander Herrera nhiệt huyết nhưng hạn chế về đẳng cấp, một Fred mãi chưa hết bỡ ngỡ với bóng đá Anh, hay một McTominay mặt còn “búng ra sữa.”

Và thế là, MU cần Pogba làm tất cả cho họ: Là một Toni Kroos biết chuyền bóng, là một De Bruyne biết gắn kết, là một Modric biết xoay sở, và thậm chí là cả một Kante biết thu hồi. MU cần Pogba hiện diện trên khắp mặt cỏ, cần Pogba bớt ích kỷ những vẫn phải biết ghi bàn lẫn kiến tạo, cần Pogba vì đồng đội hơn dù xây cả đội hình xoay quanh anh.

Paul Pogba - Nạn nhân của một đế chế màu đỏ đang phai tàn ảnh 2Với người hâm mộ thế giới, Pogba xuất sắc nhất là khi anh "tàng hình" trong màu áo đội tuyển Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bắt đúng “căn bệnh” này, huấn luyện viên Didier Deshcamps từng nói: “Pogba có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng cậu ấy không thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc được.”

Thế là Deschamps xếp Matuidi và Kante – hai chiếc “máy cày” đích thực đứng cạnh Pogba để anh yên tâm làm một việc duy nhất: Làm bóng. Trong chiến thuật của đội tuyển Pháp, Pogba chẳng nổi bật, anh không ghi bàn, ít kiến tạo, ít cả rê dắt qua người. Nhưng đó mới là lúc người hâm mộ cảm thấy Pogba là tiền vệ xuất sắc thế giới, chứ không phải trong màu áo đỏ. Chức vô địch World Cup 2018 là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nếu như có một nguyên nhân thực tế nhất cho việc Pogba bị chỉ trích, thì đó là bởi văn hóa của bóng đá đương đại: Chiến thắng là của tập thể, nhưng thất bại là lỗi của cá nhân.

Nếu có thêm một lý do nữa thì chắc chắn là sự tệ hại của MU thời điểm này: Có quá nhiều cầu thủ hoặc chất lượng thấp, hoặc đã dừng muốn cống hiến cho đội bóng.

Pogba có thể không phải là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, cũng chẳng phải cánh én mang về trời xuân cho MU, nhưng bất cứ ai nghĩ MU nên bán anh rõ ràng đang tự ảo tưởng với chính mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục