Phái đoàn VN tại LHQ trao đổi với đoàn học viên Trường Lục quân Mỹ

VN luôn nỗ lực đóng góp tối đa trong khả năng của mình vào các công việc chung của LHQ, trên ba trụ cột phát triển bền vững, bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.
Phái đoàn VN tại LHQ trao đổi với đoàn học viên Trường Lục quân Mỹ ảnh 1Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp tối đa trong khả năng của mình vào các công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có nhiệm vụ duy trì hoà bình, an ninh quốc tế. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 21/10, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tiếp đón và trao đổi về những đóng góp, ưu tiên của Việt Nam tại Liên hợp quốc với đoàn học viên Trường Lục quân Mỹ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chia sẻ về quá trình tham gia và đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc từ khi Việt Nam tham gia tổ chức này năm 1977.

Theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp tối đa trong khả năng của mình vào các công việc chung của Liên hợp quốc, thể hiện cả trên ba trụ cột phát triển bền vững, bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và duy trì hoà bình, an ninh quốc tế.

['Việt Nam tự hào về nỗ lực thực hiện các sứ mệnh cao cả của LHQ']

Đại sứ đã chia sẻ những sáng kiến, ưu tiên lớn đang được thúc đẩy tại Liên hợp quốc trong thời gian tới và khẳng định là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh trên các cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và nhiều cơ quan quan trọng khác của Liên hợp quốc, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cùng các nước nỗ lực thúc đẩy các chương trình nghị sự này.

Hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề đoàn học viên quan tâm trong đó có những thách thức của Liên hợp quốc trong giai đoạn hiện nay, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn tại Liên hợp quốc, các nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động hoà bình của Liên hợp quốc và việc thúc đẩy các vấn đề kinh tế-xã hội phù hợp với lợi ích của các nước đang phát triển.

Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ khóa tập huấn thực tế của lớp nghiên cứu chiến lược, Trường Lục quân Mỹ với các học viên là các sỹ quan của lực lượng lục quân quân đội Mỹ và một số nước, trong đó có một sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.