Phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng
Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng chức năng triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông.
Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng chức năng triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông.
Từ ngày 19 đến 25/1/2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ phân luồng, điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng
Các phương án được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.
Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa) có thể đi theo các hướng sau Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Hà Nội triển khai phân luồng hạn chế phương tiện vào khung giờ cao điểm trên đường Vành đai 3 nhằm giảm ùn tắc giao thông hiệu quả, thời gian thí điểm 3 tháng từ ngày 1/1 đến ngày 31/3/2026.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ gồm: các biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm...
Từ trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng đi đến Khánh Hòa, phương tiện theo hướng từ thành phố Đà Lạt (cũ) đi Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa, tới Ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.
Trong các ngày 25 và 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm) diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện bên lề.
Trên các tuyến quốc lộ đã ghi nhận 56 điểm sạt lở taluy dương gây tắc đường, đến nay đã thông xe được 53/54 vị trí, riêng điểm Km124+100 trên QL.34 thuộc Tổ 7, xã Bảo Lạc vẫn đang bị phong tỏa.
Cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn theo cả hai hướng trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút các ngày 23/9, 24/9 và 26/9.
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên.
Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ùn tắc.
Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Hướng đi Cầu Thăng Long: phương tiện từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm nên di chuyển theo đường vành đai 2 trên cao và vành đai 3 để qua cầu Thăng Long sang Đông Anh.
Các lực lượng chức năng linh hoạt điều chỉnh việc đóng, mở đường để vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động diễu binh, diễu hành vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân.
Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an hướng dẫn các điểm tập kết phương tiện, lộ trình di chuyển và kiểm soát an ninh cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức cấm đường, phân luồng để đảm bảo an toàn và thuận tiện trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.
Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Tổng hợp luyện lần 1, Công an thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.
Từ ngày 19/7, thời gian hoạt động của cầu phao Phong Châu từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày; người dân đi lại trên cầu theo đúng hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.
Trong ngày đầu đưa vào phân làn chính thức tuyến đường Võ Chí Công, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông nhưng lưu thoát rất tốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc.