Pháp chi 2 tỷ euro khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp

Chính phủ Pháp sẽ phân bổ khoảng 500 triệu euro để trợ cấp người dân mua xe đạp, kể cả những xe đã qua sử dụng, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi số làn đường dành cho xe đạp.
Pháp chi 2 tỷ euro khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp ảnh 1Một người đi xe đạp tại thủ đô Paris của Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/5, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch chi 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) đến năm 2027 nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc đạp xe và thu hút nhiều người mua xe đạp hơn.

Đây là một phần nỗ lực của chính phủ nhằm giảm sử dụng ôtô và thúc đẩy thói quen đạp xe thân thiện với môi trường. 

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ chi khoảng 250 triệu euro mỗi năm trong thời gian từ nay đến 2027 để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi số làn đường dành cho xe đạp.

Dự kiến, nhà chức trách sẽ mở rộng mạng lưới làn xe đạp từ 50.000km lên 80.000km vào năm 2027 và 100.000km vào năm 2030, trong đó ưu tiên các thành phố trực thuộc tỉnh và khu vực nông thôn. 

Phần còn lại trong ngân sách sẽ được sử dụng nhằm thúc đẩy các biện pháp khác để tăng tỷ lệ sử dụng xe đạp, trong đó chính phủ sẽ phân bổ khoảng 500 triệu euro để trợ cấp người dân mua xe đạp, kể cả những xe đã qua sử dụng.

Ngân sách cũng được giải ngân cho các dự án nâng cấp các bãi đậu xe đạp tại các nhà ga và trong thành phố, đồng thời bổ sung giải pháp chống trộm xe đạp và dạy học sinh tiểu học biết đạp xe.

[Tầm quan trọng của việc đạp xe với sức khỏe và bảo vệ môi trường]

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp Clement Beaune cho biết đây là nỗ lực thúc đẩy sử dụng xe đạp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Pháp.

Trao đổi với báo La Parisien, ông chia sẻ rằng với kế hoạch trên, chính phủ hy vọng xe đạp sẽ trở thành phương tiện thay thế hấp dẫn cho ôtô mà người dân ở mọi độ tuổi đều có thể tiếp cận. 

Sáng kiến này được nhiều hiệp hội đạp xe tại Pháp hết sức hoan nghênh.

Chủ tịch Hội Người đi xe đạp FUB Olivier Schneider cho rằng sáng kiến có tầm nhìn xa trông rộng này sẽ không chỉ thay đổi thói quen đi lại và sinh hoạt của người Pháp, mà còn biến Pháp trở thành nước tiên phong về cơ sở hạ tầng giao thông xe đạp, góp phần lan tỏa nét văn hóa thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.