Pháp cứu 45 người di cư gặp nạn khi vượt biển trái phép sang Anh

Giới chức Pháp cho biết trong 45 người di cư có một phụ nữ đang mang thai, một số trẻ em và một vài người trên thuyền rơi vào tình trạng kiệt sức và hạ thân nhiệt.
Pháp cứu 45 người di cư gặp nạn khi vượt biển trái phép sang Anh ảnh 1Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Pháp ngày 29/11 cho biết 45 người di cư, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và một số trẻ em, đã được cứu trên Eo biển Manche (phía Anh gọi là English Channel) sau khi con thuyền cũ kỹ chở những người này gặp nạn ở ngoài khơi Dunkirk.

Giới chức Pháp cho biết khi giải cứu, một số người trên thuyền rơi vào tình trạng kiệt sức và hạ thân nhiệt. Theo cảnh sát Pháp, hiện những người được cứu đã an toàn và ổn định sau khi được đưa lên bờ ở Calais.

[Chìm thuyền chở người di cư ở eo biển Manche, 4 người thiệt mạng]

Thời tiết thuận lợi tại Eo biển Manche những ngày gần đây khiến giới chức Pháp lo ngại sẽ có thêm nhiều người di cư tìm cách vượt biển sang Anh. Tuy nhiên, do tuyến đường này có nhiều tàu bè qua lại, cùng với sóng to và gió lớn, nên việc vượt biển có thể rất nguy hiểm đối với các thuyền cỡ nhỏ bất chấp khoảng cách giữa thành phố Calais của Pháp và cảng Dover ở Anh không quá xa.

Cuối tháng 10 vừa qua, bốn người đã thiệt mạng và ba người bị mất tích trong vụ tai nạn lật thuyền khi tìm cách vượt Eo biển Manche. Những nạn nhân đều là thành viên của một gia đình người Kurd ở Iran.

Trước việc số người vượt biển trái phép qua Eo biển Manche tiếp tục gia tăng từ năm 2018, Pháp và Anh vừa ký thỏa thuận nhằm đóng cửa tuyến đường vượt biên trái phép này, trong đó việc lực lượng chức năng Pháp sẽ tăng cường tuần tra với sự hỗ trợ của các radar và máy bay không người lái để sớm phát hiện các tàu vượt biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục