Pháp đóng cửa Quảng trường Nhà thờ Đức Bà do nồng độ chì cao

Quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa trở lại sau khi môi trường tại đây được làm sạch và tất cả các chỉ số quay trở lại mức an toàn.
Pháp đóng cửa Quảng trường Nhà thờ Đức Bà do nồng độ chì cao ảnh 1(Nguồn: AFP)

Giới chức ở thủ đô Paris của Pháp ngày 18/5 đã buộc phải đóng cửa quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy tại khu vực này có nồng độ chì ở mức cao.

Thông báo của Sở cảnh sát Paris nêu rõ: "Kết quả từ các cuộc kiểm tra gần đây nhất cho thấy một số địa điểm tại quảng trường này có nồng độ bụi chì cao hơn mức bình thường ở Paris. Quảng trường sẽ mở cửa trở lại sau khi môi trường tại đây đã được làm sạch và tất cả các chỉ số quay trở lại mức an toàn."

Vào ngày 15/4/2019, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Nhà thờ Đức Bà đã tàn phá công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ 13 này, khiến 300 tấn chì từ những tấm lợp mái bị tan chảy và bụi chì bay tới nhiều khu vực Paris.

Chính quyền địa phương đã phải ban bố lệnh đóng cửa nhiều khu vực, trong đó bao gồm cả các trường học và nhà trẻ, để tránh nguy cơ nhiễm độc chì đối với người dân, trong khi các hoạt động làm sạch môi trường được khẩn trương tiến hành, song song với việc tiến hành xét nghiệm máu cho trẻ em và thai phụ.

[Pháp: Tổng thống yêu cầu nỗ lực phục dựng Nhà thờ Đức Bà đúng thời hạn]

Quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà đã được mở cửa trở lại vài tuần sau vụ hỏa hoạn trên, trong bối cảnh giới chức địa phương cam kết sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ khu vực này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng sẽ sớm phục dựng Nhà thờ Đức Bà để có thể mở cửa trở lại khu di tích này cho khách tham quan vào thời điểm thủ đô Paris đăng cai Olympic mùa Hè 2024.

Tuy nhiên, nguy cơ phơi nhiễm chì cũng như kết cấu không còn bền vững của Nhà thờ Đức Bà đã khiến công tác dọn dẹp đống đổ nát và nỗ lực trùng tu công trình kiến trúc gothic này diễn ra chậm hơn dự kiến.

Hiện các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Nhiều ý kiến cho rằng hỏa hoạn xảy ra do sự cố chập mạch điện hoặc một mẩu thuốc lá chưa dập hết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.