Pháp hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong dự toán ngân sách

Phát biểu tại Hạ viện Pháp, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh: “Chính phủ sẵn sàng đối thoại và đang chứng minh điều này khi hủy bỏ tăng thuế trong dự luật ngân sách năm 2019.”

Ngày 5/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo chính phủ nước này hủy bỏ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong dự toán ngân sách năm 2019.

Đây là nhượng bộ mới nhất của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron, sau khi quyết định tạm đình chỉ tăng thuế này trong 6 tháng vừa được công bố một ngày trước đó, trong nỗ lực dập tắt cuộc khủng hoảng với làn sóng biểu tình do những người "áo vàng" phát động diễn ra trên cả nước.

Phát biểu tại Hạ viện Pháp, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh: “Chính phủ sẵn sàng đối thoại và đang chứng minh điều này khi hủy bỏ tăng thuế trong dự luật ngân sách năm 2019.”

Tuy nhiên, ông Philippe không nói rõ liệu kế hoạch này có được đưa vào quá trình cập nhật ngân sách năm 2019 hay không./.

(Vnews/Vietnam+)