Pháp và Hungary ký thỏa thuận quân sự và năng lượng hạt nhân

Theo hãng thông tấn Hungary ngày 13/12, Pháp và Hungary ký các thỏa thuận hợp tác quân sự và năng lượng hạt nhân, trong đó các lực lượng vũ trang Hungary đặt mua 20 máy bay trực thăng Airbus từ Pháp.
Pháp và Hungary ký thỏa thuận quân sự và năng lượng hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó, ở giữa(Nguồn: hungarytoday)

Theo hãng thông tấn Hungary (MTI) ngày 13/12, Pháp và Hungary đã ký các thỏa thuận hợp tác quân sự và năng lượng hạt nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết những thỏa thuận này được ký tại cuộc gặp người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian.

Theo đó, các lực lượng vũ trang Hungary đã đặt mua 20 máy bay trực thăng Airbus từ Pháp.

[Pháp-Hungary sẵn sàng đối thoại với Đức về người di cư]

Ngoài ra, hai công ty của Pháp, trong đó có một công ty quốc doanh, sẽ có vai trò chính trong việc vận hành nhà máy điện hạt nhân Paks hiện nay và sản xuất tuabin cho nhà máy Paks được mở rộng.

Ông Szijjártó nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên minh Pháp-Hungary, đặc biệt trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.”

Ông Szijjártó đến thăm Paris để dự cuộc họp cấp cao liên quan đến sáng kiến phối hợp nhà tài trợ Pháp-Đức về buôn bán súng bất hợp pháp ở Tây Balkan.

Ngoại trưởng Szijjártó cũng gặp người đồng cấp Đức Heiko Maas và thảo luận về vấn đề an ninh năng lượng của Châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục