Phát động cuộc thi ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường lưu vực sông

Cuộc thi ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường lưu vực sông nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành “thói quen xanh” về bảo vệ môi trường, nhất là lưu vực sông.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Sáng 19/12, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường lưu vực sông” trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, các đoàn thể và cư dân sinh sống tại Việt Nam có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy sở trường, khả năng sáng tạo của bản thân thông qua các tác phẩm ảnh về bảo vệ môi trường lưu vực sông.

Các tác phẩm ảnh cũng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành “thói quen xanh” trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng để góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường xanh của đất nước cũng như toàn cầu.

Chia sẻ tại lễ phát động, ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cho biết Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc với tổng lượng dòng chảy nước mặt hàng năm lên đến 830-840 tỷ m3. Hiện nay, trên cả nước có 33 lưu vực sông lớn, liên tỉnh, 75 lưu vực sông nội tỉnh (trong đó có 13 lưu vực sông lớn và quan trọng như sông Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Vu Gia - Thu Bồn,…) nhưng chỉ có khoảng 37% tổng lượng nước sinh ra trên phần lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa và các hoạt động kinh tế - xã hội cũng đã và đang tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Chất lượng nước tại nhiều lưu vực sông của Việt Nam vẫn đang bị ô nhiễm, suy thoái bởi nhiều nguyên nhân từ xả thải, nước thải, rác thải sinh hoạt, làng nghề, giao thông thủy, biến đổi khí hậu…

“Vì vậy, thông qua cuộc thi ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường lưu vực sông, chúng tôi mong muốn sẽ nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường lưu vực sông, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, hình thành thói quen bảo vệ môi trường,” ông Huy nhấn mạnh.

Chủ đề cuộc thi tập trung phản ánh vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của các lưu vực sông; thực trạng các lưu vực sông hiện nay tại Việt Nam; lên án những hành vi khai thác quá mức ở các lưu vực sông, gây suy thoái, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, đe dọa sức khỏe cộng đồng; các hành động bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước hiệu quả, mô hình sinh kế phát triển bền vững...

le-phat-dong.jpg
Lễ phát động “Cuộc thi ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường lưu vực sông.” (Ảnh: HV/Vietnam+)

Ông Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn cuộc thi không chỉ thu hút sự tham gia của các nghệ sỹ nhiếp ảnh, những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng, từ mọi lứa tuổi, từ các vùng miền trên cả nước.

Ban tổ chức cũng hy vọng các tác phẩm gửi về dự thi đa dạng, phong phú về thể loại và hình thức, thể hiện vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của các lưu vực sông; các giá trị về đa dạng sinh học của lưu vực sông và những ảnh hưởng của chúng đến đời sống cư dân; tôn vinh những hành động bảo vệ các lưu vực sông.

Theo thể lệ, Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm các giải thưởng bằng tiền mặt, biểu trưng và giấy chứng nhận cụ thể: 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Những tác phẩm tiêu biểu để sử dụng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước nói riêng trong các hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuộc thi được chính thức phát động từ ngày 19/12/2024. Thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 29/4/2025. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 7-8/2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.