Phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Các công dân nhập cảnh trái phép cho biết từ năm 2013 đến năm 2016, họ đã xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai để đến tỉnh Sơn Đông, Vân Nam, Trung Quốc với mục đích lấy chồng.
Phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam ảnh 1Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện và bắt giữ 3 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng vừa phát hiện và bắt giữ 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vào hồi 15 giờ ngày 2/4, Tổ Công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bản Hùng Pèng, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép.

Danh tính các công dân là G.T.D. sinh năm 1999 trú tại thôn Giàng Dúa Chải, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; T.T.N sinh năm 2000 trú tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; L.T.D sinh năm 1997 trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

[Bắt đối tượng làm giả hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép]

Qua quá trình điều tra, các công dân trên cho biết từ năm 2013 đến năm 2016, họ đã xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai để đến tỉnh Sơn Đông, Vân Nam, Trung Quốc với mục đích lấy chồng.

Đến ngày 2/10/2023, những người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục