Phát hiện dấu tích của loài khủng long ăn thịt khổng lồ ở Argentina

Theo các nhà khảo cổ học, Maip Macrothorax sống ở khu vực Patagonia cực nam Argentina vào cuối kỷ Phấn trắng (khoảng 70 triệu năm trước), thời kỳ cuối cùng loài khủng long tồn tại trên Trái Đất.

Các nhà cổ sinh vật học Argentina đã công bố phát hiện về một loài khủng long ăn thịt có chiều dài bằng tòa nhà 3 tầng tính từ mũi đến đuôi và có khả năng săn con mồi bằng những móng vuốt sắc nhọn.

Nhà cổ sinh vật học Mauro Aranciaga cho biết loài khủng long khổng lồ nhất được khai quật cho đến nay, nặng tới 6 tấn, là "kẻ săn mồi đỉnh cao" vào thời đó - rất xứng đáng với cái tên khoa học lạnh lùng "Maip macrothorax".

Con khủng long này có chiều dài từ 9 đến 10 mét, lớn hơn bất kỳ loài megaraptor nào được phát hiện trước đây - một chi khủng long ăn thịt khổng lồ từng sinh sống ở khu vực Nam Mỹ./.

(Vietnam+)