Những tượng gỗ cổ trên được tìm thấy trong một khu lăng mộ lớn tại thànhphố cổ Chan Chan - tòa thành bằng đất được coi là lớn nhất châu Mỹ và là mộtquần thể khảo cổ quan trọng - nằm cách thủ đô Lima khoảng 570km về phía Bắc.
Nhà khảo cổ Cristóbal Campana, trưởng nhóm khai quật, cho biết đây là lầnđầu tiên người ta tìm thấy các tác phẩm điêu khắc Chimú mô tả người có phân biệtgiới tính, trong đó tượng nữ giới cầm vỏ sò, còn tượng nam giới cầm vỏ ốc.
Ông khẳng định những tượng gỗ cổ này, có kích thước khoảng 60cm, tượngtrưng cho việc chào đón người đã khuất đến với một thế giới khác, đóng vai tròrất quan trọng trong việc khám phá và tìm hiểu lịch sử của nền văn minh Chimúcũng như của tòa thành cổ Chan Chan.
Nền văn minh Chimú, với thủ đô Chan Chan, phát triển rực rỡ nhất tronggiai đoạn từ thế kỷ XII tới thế kỷ XV. Sau đó, vương quốc thờ thần Mặt Trăng nàyđã bị đế quốc Inca hùng mạnh, thờ thần Mặt Trời, chinh phục và tiến hành đồnghóa văn hóa.
Những người Inca và sau đó là những người Tây Ban Nha đã tiến hành nhiềuđợt phá hủy nhằm xóa bỏ những dấu tích của nền văn minh được đánh giá là giàu cóvề kiến trúc này.
Thành cổ bằng đất Chan Chan, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóaLiên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới, có diện tích khoảng20km2, bao gồm nhiều đền thờ, các tòa nhà hành chính và quần thể nhàở.
Thành phố cổ này được bảo vệ bằng một bức tường thành có chiều cao tới 9m, với dân số ước tính 60.000 người./.