Các nhà khoa học Nam Phi vừa phát hiện và khai quật hóa thạch bộ xương tương đốihoàn chỉnh của động vật linh trưởng cấp cao.
Đây là phát hiện chưa từng có từtrước đến nay. Hóa thạch này có thể giúp giới khoa học lấp khoảng trống trongnghiên cứu lịch sử tiến hóa của nhân loại.
Giáo sư Lee Berger thuộc Đại học Witwatersrand (Nam Phi) hôm 1/4 đã phát hiệnhóa thạch bộ xương này khi tiến hành khảo sát hệ thống hang động tại khu di tíchhóa thạch Sterkfrontein (Nam Phi).
Nghiên cứu bước đầu phát hiện, bộ hóa thạch này thuộc chủng hoàn toàn mới chưatừng được phát hiện trước đây. Chủng mới này sinh sống vào thời gian cách ngàynay khoảng hai triệu năm. Khi được khai quật hóa thạch này tương đối hoàn chỉnh.
Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về hóa thạch này. Tuy nhiên, một số nhàkhoa học suy đoán rằng hóa thạch này tương đối hoàn chỉnh và có giá trị nghiêncứu rất to lớn. Việc nghiên cứu các thông tin xung quanh hóa thạch này sẽ giúpgiới khoa học lấp khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của nhân loại.
Tiến sỹ Simon Emde, chuyên gia tiến hóa nhân loại thuộc Đại học Oxford Brookes(Anh), cho biết phát hiện này giúp chúng ta tìm hiểu được thời điểm tổ tiênloài người thực sự trở thành “người”./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)