Phát hiện khu di tích có niên đại 7.000 năm tuổi

Theo các nhà khảo cổ, khu di tích Babakir có từ nền văn minh Lưỡng Hà và hơn 1.000 đồ tạo tác khảo cổ đã được tìm thấy ở đây.
Nhóm các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Athens đã khai quật khu ditích Babakir tại một quả đồi ở Hasarok - ngoại ô phía Đông của Erbil (Kurdistan,Iraq), và cho biết khu di tích này có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi, có từ nềnvăn minh Lưỡng Hà.

Người đứng đầu nhóm khảo cổ-tiến sỹ Kosta cho biết, hơn 1.000 đồ tạo táckhảo cổ đã được tìm thấy ở khu di tích này.

Khu vực khai quật rộng khoảng 10.000km2. Nhóm nghiên cứu sẽ quay lại tiếp tụckhai quật vào tháng 10 tới và công việc sẽ kéo dài 5 năm.

Cuối năm 2010, nhà khảo cổ học Nadir Babakir đã nghiên cứu quả đồi ở Hasarok.Sau đó, Ủy ban Khảo cổ Iraq đã khẳng định đây chính là một khu vực khảo cổ(chính quyền sở tại đặt tên là Babakir), và ký thỏa thuận với trường Đại họcAthens để khai quật khu di tích trên./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chú tinh tinh tại Khu Bảo tồn tinh tinh Chimp Eden tại tỉnh Mpumalanga (Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Tinh tinh có "ngôn ngữ giao tiếp" tinh vi như con người

Tinh tinh có thể kết hợp và sắp xếp linh hoạt các cặp âm thanh để truyền đạt các ý tưởng hoặc ý nghĩa khác nhau - một khả năng mà các nhà nghiên cứu chưa từng ghi nhận ở động vật không phải con người.