Thiên thể trôi tự do

Phát hiện thiên thể trôi tự do không theo quỹ đạo

Thiên thể trôi nổi tự do không theo quỹ đạo này có kích thước bằng 10 lần Sao Mộc và không có mối quan hệ với bất kỳ thiên hà nào.
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa quan sát được một thiên thể trôi nổi tự dokhông theo quỹ đạo. Thiên thể này có kích thước bằng 10 lần Sao Mộc, và không cómối quan hệ với bất kỳ thiên hà nào.

Thiên thể này thông thường tồn tại trong dải ngân hà giống như các hằngtinh khác.

Các nhà khoa học đã phát hiện thiên thể này thông qua việc so sánh các sốliệu liên quan thu được từ việc quan sát thấu kính ở vùng lõi của dải ngân hà.Thông qua phân tích, các nhà khoa học kết luận, đa phần các thiện thể đều khôngcó sao mẹ.

Phó giáo sư Takahiro Sum, thuộc Đại học Osaka, thành viên nhóm nghiên cứucho biết: "Sự tồn tại của thiên thể trôi nổi tự do không theo quỹ đạo đã được đềcập trong lý luận về sự cấu thành của các hành tinh. Tuy nhiên, việc các thiênthể này tồn tại phổ biến là điều gây bất ngờ cho mọi người"./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.