Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học Science số ra ngày24/8.
Loại vi khuẩn trên được các nhà khoa học tìm thấy khi tiến hành nghiên cứu sựphân tán của hàng triệu gallon dầu tràn vào vùng Vịnh Mexico do vụ nổ giàn khoanDeepwater Horizon của tập đoàn BP gây ra.
Dựa vào các mẫu vật thu thập từ 17 địa điểm vùng nướcsâu trong Vịnh Mexico nơi có dầu tràn, các nhà khoa học đã phát hiện sự nảy nở của vikhuẩn nói trên. Loại vi khuẩn này đặc biệt phát triển mạnh ở vùng nước lạnh vớinhiệt độ khoảng 5 độ C.
Ông Terry Hazen, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cùng với các nhà khoa học tạiPhòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley nói rằng loại vi khuẩn này khônggiống với những chủng loại trước đây vì chúng không tiêu thụ oxy nhiều.
Đây thật sự là một tín hiệu tốt bởi vì nhiều nhà khoa học đã từng lo ngại rằngcác hoạt động ăn dầu của các loại vi khuẩn có thể tiêu thụ một lượng lớn oxytrong nước, tạo nên những "vùng chết" nguy hiểm cho cuộc sống của các loài sinhvật trong Vịnh Mexico.
Phát hiện này cho thấy một tiềm năng lớn trong việc dùng vikhuẩn để giúp xử lý các lớp dầu trần ở vùng biển sâu.
Các nhà hoạt động môi trường lo ngại rằng lượng dầu tràn từ giàn khoan bị nổ củatập đoàn BP có thể gây ra một thảm họa về môi trường.
Đầu tháng này, các nhà khoa học của chính phủ Mỹ nói có khoảng 75% dầu tràn ravùng Vịnh đã được vớt đi hoặc bị phân tán. Tuy nhiên những cuộc nghiên cứu củatrường Đại học Georgia và Nam Florida cho thấy hầu hết dầu tràn vẫn còn trongvùng Vịnh./.