Phát huy sức trẻ vì môi trường xanh trong chiến dịch tình nguyện Hè

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 năm 2023, thực hiện cải tạo cảnh quan các tuyến kênh, rạch thuộc tuyến rạch Xuyên Tâm trên địa bàn thành phố.
Phát huy sức trẻ vì môi trường xanh trong chiến dịch tình nguyện Hè ảnh 1Các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp kênh rạch tại lễ ra quân. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 23/7, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 năm 2023, thực hiện cải tạo cảnh quan các tuyến kênh, rạch thuộc tuyến rạch Xuyên Tâm trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi.”

Năm nay, chương trình với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên và người dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có sự chung tay, tham gia của Đoàn Thanh niên các đơn vị: Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Sư đoàn Phòng không 367, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

[Thành phố Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch tình nguyện Hè năm 2023]

Anh Ngô Minh Hải tin tưởng với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, các bạn đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên sẽ phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các công trình, phần việc đã xác lập; góp phần lan tỏa lối sống xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 diễn ra trong hai ngày 23-24/7. Trong ngày 23/7, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện cùng người dân tổ chức dọn vệ sinh, xóa điểm rác tồn đọng dọc tuyến đường Chu Văn An và Phan Châu Trinh thuộc Phường 12, quận Bình Thạnh; cải tạo cảnh quan tuyến rạch Lăng (thuộc rạch Xuyên Tâm) đi qua địa bàn các Phường 12, 13, 26 (quận Bình Thạnh) với việc trục vớt lục bình, dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy…

Trong ngày 24/7, tại tuyến đường Võ Chí Công thuộc thành phố Thủ Đức, các tình nguyện viên sẽ trồng mới 2.000 cây xanh và cải tạo cảnh quan tuyến đường.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn quận, huyện, xã, phường trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150, với các nội dung trọng tâm như: trồng mới cây xanh trên địa bàn, cơ quan, đơn vị; phát động trong đoàn viên, thanh niên và người dân cùng đăng ký tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố, ấp “An toàn-Sạch đẹp-Văn minh-Nghĩa tình”; đẩy mạnh chăm sóc và tôn tạo mảng xanh, thực hiện các hoạt động trồng cây xanh ven đường, dọc bờ kênh, bờ sông, vùng rừng ngập mặn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố sẽ triển khai các hoạt động giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường dành cho thanh thiếu nhi; phát động thực hiện các chương trình, hoạt động gắn với gia đình như “Gia đình sống xanh,” “Gia đình trồng cây xanh”…; ra quân tuyên truyền và vận động người dân thay đổi hành vi, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, cam kết bỏ rác đúng nơi quy định.

Các cơ sở Đoàn còn triển khai mô hình “Chung cư xanh” và “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”; hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mgreen - Ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm tặng quà.

Phát huy sức trẻ vì môi trường xanh trong chiến dịch tình nguyện Hè ảnh 2Trao tặng cây xanh cho người dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày Chủ nhật Xanh là sáng kiến của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1994, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thành phố trong tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tuyên truyền về xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố.

Sau 149 chương trình Ngày Chủ nhật Xanh được tổ chức, các cấp bộ Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhìn nhận được giá trị, ý nghĩa, kết quả mà phong trào Ngày Chủ nhật Xanh đã mang lại, từ đó, nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung thiết thực và không ngừng đổi mới phương thức triển khai thực hiện các Ngày Chủ nhật Xanh phù hợp với tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục