Phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Hơn 100 đại biểu là những thành viên đầu của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ VN đã dự Đại hội lần thứ nhất, tổ chức sáng 22/5, ở Hà Nội.

Hơn 100 đại biểu là những thành viên đầu tiên của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơViệt Nam đã tham dự Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội,tổ chức sáng 22/5, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao vai trò của sảnxuất hữu cơ trong phát triển ngành nông nghiệp bền vững và sản xuất hữu cơ làđích mà nền nông nghiệp của Việt Nam và thế giới đang hướng tới. Đặc biệt, ViệtNam mới ở giai đoạn đầu phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ nên còn gặp khókhăn về thị trường và xây dựng thương hiệu, đòi hỏi sự kiên trì phấn đấu để vượtqua và từng bước hội nhập với thế giới.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, cần phát huy vai trò xung kích, khuyến khích hộiviên cùng nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển, bảo vệ người tiêu dùng;đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

Đại diện của Liên đoàn Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ quốc tế (IFOAM) cũng chorằng việc thành lập một tổ chức hữu cơ mang tầm cỡ quốc gia là một bước quantrọng bảo đảm cho sự phát triển của ngành hữu cơ và sẽ đem lại nhiều lợi ích choViệt Nam.

Đại hội Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ nhất đã xác định mục tiêutrọng tâm thời gian tới là tăng cường công tác truyền thông nhằm thông tin kịpthời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thông tin trong nước vàquốc tế có liên quan đến nông nghiệp hữu cơ, phổ biến, đào tạo các kiến thứcnông nghiệp hữu cơ cho các thành viên.

Ngoài ra, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động nhằmxây dựng mắt xích của chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ; thực hiện các dịch vụhỗ trợ thành viên tiếp cận với các chính sách ưu tiên phát triển của nhà nướcvới việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt; xây dựng kế hoạch và tổchức phối hợp hoạt động với các tổ chức liên quan đến nông nghiệp hữu cơ.

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cũng sẽ triển khai các hoạt động nghiêncứu nhằm tư vấn, đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách tạo hành langpháp lý phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; tổ chức và mở rộng các hoạt độnghợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ…

Đại hội cũng thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơViệt Nam; bầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ thứ nhất (2012-2017) gồm 19 thànhviên; trong đó ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Namđược bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Nghị quyết Đại hộilần thứ nhất, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cũng đã được thông qua tạiĐại hội.

Tính đến cuối năm 2009, toàn thế giới có 160 nước được IFOAM chứng nhận có nềnnông nghiệp hữu cơ, với 37,2 triệu ha đất nông nghiệp hữu cơ (chiếm 0,9% đấtnông nghiệp toàn thế giới). Hiện có 77 nước đã xây dựng xong nền nông nghiệp hữucơ và 27 nước đang trong quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩmnông nghiệp hữu cơ, với 532 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm nôngnghiệp hữu cơ đạt chuẩn.

Từ năm 2010, thị trường nông sản hữu cơ vẫn tăng trưởng vượt qua khủng hoảngkinh tế toàn cầu với doanh thu đạt gần 55 tỷ USD (gấp 3 lần năm 2008). RiêngViệt Nam, đến cuối năm 2009 có hơn 14.000ha sản xuất nông nghiệp hữu cơ đượcchứng nhận đạt chuẩn, chiếm 0,14% đất nông nghiệp; diện tích nuôi trồng thủy sảnhữu cơ là lớn nhất với 7.000ha; có 13 nhà sản xuất được chứng nhận đạt tiêuchuẩn và đang sản xuất các sản phẩm hữu cơ như tôm, cá basa, chè, hạt điều…/.

Hoàng Tùng-Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục