Phát triển hệ thống Vinatex mart lên 71 điểm bán lẻ

Hệ thống Vinatex mart đã có 71 siêu thị, điểm bán hàng quy mô lớn khắp cả nước với nhiều mẫu mã, thương hiệu dệt may Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Dương Thị Ngọc Dung chobiết tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Vinatex mart đã có 71 siêu thị, điểmbán hàng quy mô lớn khắp cả nước với nhiều mẫu mã, thương hiệu dệt may Việt Nam.

Riêng 6 tháng đầu năm nay có 11 siêu thị được khai trương, đảm nhận tốt chứcnăng là trung tâm phân phối của các sản phẩm dệt may trong nước.

Cái khó trong việc mở các siêu thị Vinatex mart theo bà Dung là giá cả thuê mặtbằng tại các trung tâm thành phố lớn thường cao trong khi tỷ lệ tồn kho của cácdoanh nghiệp cũng ở mức cao.

Để phát triển hệ thống bán lẻ tại các siêu thị,Vinatex mart đã hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất toànVinatex mart, tái cấu trúc hệ thống kinh doanh hàng dệt may thời trang; trong đóthành lập phòng chuyên nghiên cứu bán hàng, trung tâm phân phối, tái cấu trúcphòng kinh doanh để chuyên sâu khai thác từng mặt hàng, từng sản phẩm may mặc làthế mạnh của từng doanh nghiệp; đồng thời chia thành 7 khu vực bán lẻ hàng dệtmay để khai thác thị trường trong nước một cách sâu sắc hơn. Mỗi cán bộ chỉ phụtrách 5-6 tỉnh thay vì trước đây phụ trách dàn trải.

Công ty còn xây dựng cơ chế trả lương khoán theo doanh số bán hàng cho nhân viên bán hàng và khoán tất cả các chi phí cho siêu thị, nhờ vậy khuyến khích được cácsiêu thị mở cửa sớm (7 giờ 30) và đóng cửa muộn (23 giờ). Trên cơ sở lựa chọnnhững mặt hàng phù hợp với thị trường xây dựng chính sách giá cạnh tranh, nhờvậy doanh số bán lẻ trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt 11% so với năm 2011, giảm30% số bán buôn.

Công ty đang phấn đấu đến cuối năm nay phát triển hệ thống Vinatex mart lên90 siêu thị và điểm bán lẻ. Các điểm bán hàng có thời gian ổn định ít nhất là 15năm và nhiều nhất là 20 năm với thời hạn thuê đất là 49 năm, góp phần ổn địnhmặt bằng kinh doanh và là cơ sở vững chắc để phát triển hệ thống bán lẻ.

Để đạt mục tiêu có 204 điểm siêu thị, bán hàng Vinatex mart vào năm 2015, cùngvới việc đang nâng cấp phần mềm quản lý để quản trị hệ thống, hiện công ty đãtìm được 6 ha đất xây dựng trung tâm phân phối tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân(huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư 106 tỷ đồng từnguồn vốn Tập đoàn; đồng thời được phép nâng vốn điều lệ Vinatex mart từ 215 tỷđồng lên 420 tỷ đồng trong năm 2012 này.

Năm nay, Vinatex mart cũng dành 30 tỷ đồng để phục vụ công tác đào tạo nguồnnhân lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng kênh phân phối trong những năm tới và pháttriển hệ thống siêu thị đến đâu, đáp ứng nguồn nhân lực đến đó./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.