Phẫu thuật cứu sống bệnh nhi bị ứ nước thận khổng lồ

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết một bệnh nhi 3 tuổi thận bị ứ nước khổng lồ vừa được bệnh viện phẫu thuật thành công.
Phẫu thuật cứu sống bệnh nhi bị ứ nước thận khổng lồ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết một bệnh nhi 3 tuổi thận bị ứ nước khổng lồ vừa được bệnh viện phẫu thuật thành công.

Bé L.G.H. (3 tuổi, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng thận trái bị ứ nước độ 4, kích thước 17x10x7cm, chứa 620ml nước tiểu và choán hết toàn bộ lối vào bể thận, chức năng thận của bé H. chỉ còn hoạt động khoảng 20%.

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết do bệnh diễn tiến thời gian kéo dài nên nhiều mô mỡ đã bám dính che khuất bể thận và niệu quản. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật chọc hút thoát nước tiểu để khơi thông lối vào bể thận và niệu quản.

Tại vùng dị tật hẹp đường dẫn nước tiểu, các bác sỹ tạo hình khúc nối giúp thông thoát nước tiểu từ thận xuống niệu quản.

Đến ngày 22/4, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi H. đã ổn định.

Các bác sỹ cho biết đây là trường hợp thận ứ nước với kích thước khổng lồ hiếm gặp. Với bệnh này, nếu gia đình đưa bé đi siêu âm sớm thì sẽ phát hiện và có thể can thiệp trước khi thận bị ứ nước nghiêm trọng như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục