Gần 100 viên sỏi nằm trong khớp háng của một nam bệnh nhân 32 tuổi

Phẫu thuật gắp 100 viên sỏi trong khớp hàng của một bệnh nhân

Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng bệnh sẽ ngày càng nặng lên và có thể dẫn đến thoái hóa khớp háng nặng, mất chức năng khớp háng hoàn toàn.
Phẫu thuật gắp 100 viên sỏi trong khớp hàng của một bệnh nhân ảnh 1Số sỏi đươc lấy ra từ khớp háng. (Nguồn: Cand)

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ gần 100 viên sạn (sỏi) trong khớp háng bệnh nhân nam 32 tuổi.

Cách đây 2 năm, anh T.T.T (32 tuổi, trú tại Cần Thơ) xuất hiện những cơn đau sâu trong khớp háng của chân trái. Ban đầu anh nghĩ là do mỏi cơ, chỉ cần nghỉ ngơi là đỡ.

Nhưng những cơn đau nhanh chóng quay lại và thường xuất hiện ngẫu nhiên khi anh vận động.

Lâu dần, những cơn đau khiến anh đi lại khó khăn, không ngồi xổm được, không gập được khớp háng trái quá 90 độ. 

Ngày 18/5, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Qua khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh sạn trong khớp háng trái (u xương sụn). 

[Cần Thơ: Bóc tách thành công sỏi niệu quản lớn bằng quả trứng gà]

Ngày 19/5, bệnh nhân được bệnh viện tiến hành phẫu thuật, êkíp bác sỹ đã lấy hết toàn bộ gần 100 viên sạn lớn nhỏ đường kính từ 1-5 cm ra khỏi khớp háng người bệnh, đồng thời cắt lọc làm sạch bề mặt màng hoạt dịch khớp háng để ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bác sỹ Lê Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết đây là trường hợp bị u xương sụn.

Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng bệnh sẽ ngày càng nặng lên và có thể dẫn đến thoái hóa khớp háng nặng, mất chức năng khớp háng hoàn toàn. 

Bệnh lý u xương sụn xảy ra khi màng hoạt dịch bị biến đổi bất thường, thay vì tạo ra dịch khớp bôi trơn thì màng này lại tạo ra các mẩu sụn nhỏ to dần theo thời gian, rồi trôi tự do vào khớp.

Bệnh lý này cũng liên quan đến yếu tố di truyền, thường xuất hiện ở một khớp háng, khớp gối, khớp vai. 

Bệnh lý u xương sụn có thể gặp ở người có tiền sử bệnh như: Thoái hóa khớp, viêm khớp, gãy xương phạm khớp, chấn thương vùng khớp và một số rối loạn chuyển hóa...

Điều nguy hiểm mà bệnh lý này gây ra là các mảnh sụn như những viên sỏi, tích tụ ngày càng nhiều, gây kẹt khớp làm người bệnh đau đớn, cũng như mài mòn dần phần xương khớp của bệnh nhân.

Vì vậy, khi có các triệu chứng đau khớp, kẹt khớp, vận động khó khăn, cứng khớp, sưng đau ở khớp, sờ thấy có khối u cục quanh khớp, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, u xương sụn là bệnh lý có thể tái phát sau phẫu thuật, do đó dù đã được phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục