Phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam bị can bắn pháo ở sân Hàng Đẫy

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Vũ Trung Trực, 35 tuổi, ở Nam Định, là đối tượng đã bắn pháo dù tại sân Hàng Đẫy khiến một nữ cổ động viên bị thương.
Phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam bị can bắn pháo ở sân Hàng Đẫy ảnh 1Nữ cổ động viên phải đưa đi cấp cứu gấp. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 23/9, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) Ngô Hồng Sơn cho biết Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đối với bị can Vũ Trung Trực (35 tuổi, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Vũ Trung Trực là đối tượng đã bắn pháo dù tại sân Hàng Đẫy khiến một nữ cổ động viên bị thương.

[Xác định hai nghi phạm trong vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy]

Cụ thể, ngày 11/9, Trực mang hai quả pháo dù, 18 pháo sáng tới sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) để cổ vũ trận bóng đá giữa Câu lạc bộ Nam Định và Câu lạc bộ Hà Nội.

Trước khi tới sân, Trực bán và cho người khác tổng cộng chín quả pháo sáng.

Để che giấu lực lượng an ninh, Trực giấu vào loa thùng hai quả pháo dù, bốn quả pháo sáng rồi mang vào sân Hàng Đẫy.

Đến khoảng 20 giờ 10 (phút thứ 55 của trận đấu), Trực đốt một quả pháo dù từ khán đài B (khán đài của cổ động viên Nam Định) hướng sang phía khán đài A, vì sợ pháo bắn lên trần và rơi xuống.

Hành vi của Trực đã khiến chị Tô Huyền Anh (34 tuổi, cổ động viên Hà Nội) bị thương ở đùi trái, chảy rất nhiều máu, phải đi cấp cứu. Khi biết pháo trúng người khác, Trực liền rời khỏi sân vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.