Phe đối lập ở Sri Lanka kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng

Phe đối lập ở Sri Lanka đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng, cáo buộc ông này không quản lý được tài chính và không giải quyết được các vụ bạo động chống Hồi giáo ở huyện Kandy.
Phe đối lập ở Sri Lanka kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng ảnh 1Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (Nguồn: thehindu.com)

Hãng tin ANI News ngày 22/3 đưa tin, phe đối lập ở Sri Lanka đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, cáo buộc ông này không quản lý được tài chính và không giải quyết được các vụ bạo động chống Hồi giáo ở huyện Kandy, miền Trung nước này hồi đầu tháng.

Bản kiến nghị có 55 chữ ký đã được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt hôm 6/3 ở một số khu vực nhất định tại Sri Lanka sau khi nổ ra các vụ đụng độ giữa cộng đồng người theo đạo Phật và người Hồi giáo.

Trước đó, tình trạng bạo lực tại thị trấn Kandy đã làm phát sinh căng thẳng và bất hòa giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo, dẫn tới các vụ tấn công vào những địa điểm, tài sản tôn giáo và phương tiện giao thông. Hai người đã thiệt mạng và hơn 20 người đã bị bắt.

Cảnh sát Sri Lanka đã phải triển khai lực lượng đặc nhiệm để duy trì hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục