Phó Tổng thống Iraq từ chức sau 2 tuần bổ nhiệm

Phó Tổng thống Adel Abdel Mahdi đã quyết định từ chức nhằm tạo một cú hích để nội các đỡ cồng kềnh, từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Đảng Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq (SIIC), mộtđảng của người Shiite ngày 30/5 cho biết Phó Tổng thống Adel Abdel Mahdi đãquyết định từ chức, chỉ hai tuần sau khi được bổ nhiệm.

Ông Mahdi là người củaSIIC đã tái đắc cử chức Phó Tổng thống hôm 12/5 sau nhiều tháng tranh cãi. Tuynhiên, lãnh đạo SIIC Ammar al-Hakimm cho biết Phó Tổng thống đã quyết định từchức nhằm tạo một cú hích để nội các đỡ cồng kềnh, từ đó hoạt động hiệu quảhơn.

SIIC cũng cho biết thêm rằng việc ông Mahdi từ chức là một "lời đáp lạimong mỏi của nhân dân và những lo ngại của một trong bốn giáo sỹ cấp cao nhấtcủa người Shiite ở Iraq."

Trước đó, hồi tháng Hai, Đại giáo chủ Ali al-Sistaniđã có một phát biểu can thiệp vào chính trị khi kêu gọi chính phủ cắt giảm quyềnlợi của giới chức và cải thiện dịch vụ công.

Theo ông Sistani, các chính trị gia"không nên nghĩ ra những vị trí không cần thiết trong chính phủ, gây tốn kémtiền của nhà nước."

Trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Jalal Talabani, từ năm2006-2010, Iraq có hai Phó Tổng thống, nhưng hiện nay nội các nước này có ba PhóTổng thống là ông Mahdi cùng cựu Bộ trưởng Giáo dục Khudayr al-Khuzaie, thuộcĐảng Dawa của người Shiite, và ông Tareq al-Hashemi, thành viên Khối Người Iraq,đảng của người Sunni.

Nước này cũng đã mở rộng quy mô nội các với 50 Bộ trưởngvà Quốc vụ khanh.Việc từ chức của ông Mahdi sẽ được chính thức hóa khi ông đệđơn trực tiếp lên Tổng thống Talabani.

Hiện Tổng thống đang điều trị bệnh ởMỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.