Phòng chống tốt cúm A/H1N1 mới khai giảng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đến ngày 30/7, tất cả các trường học trong cả nước phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lây nhiễm cúm A/H1N1.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đến 30/7, tất cả các trường học trong cả nước phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và chỉ khai giảng năm học mới khi các trường tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Trong cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại Đà Nẵng với 2 điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tối 23/7, Phó thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo 63 Sở giáo dục của các tỉnh, thành trong cả nước phải tổ chức ngay cuộc họp thông báo diễn biến tình hình cúm A/H1N1 và cách phòng chống trong trường học vào sáng nay 24/7.

Phó Thủ tướng chỉ đạo đến ngày 28/7, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo phải hoàn tất in xong bộ tài liệu phòng chống cúm A/H1N1 cung cấp cho 41.000 trường học trên cả nước.

Tinh thần phòng chống cúm tại các trường học là tự phòng, chống lây nhiễm cúm với mục tiêu "hai không" trong phòng chống dịch: “Không chủ quan” và “không hoang mang”. Các trường học phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch mới được khai giảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng biểu dương ngành y tế đã chủ động, cương quyết, kịp thời triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống, khoanh vùng, dập dịch cúm. Ngành đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục xử lý kịp thời 2 ổ dịch tập thể. Đến nay, trên cả nước chưa xảy ra trường hợp tử vong nào do cúm A/H1N1.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy khi dịch cúm lây lan đến trường học thì đó là giai đoạn nguy hiểm nhất của cộng đồng.

Do vậy, ngành giáo dục và y tế cần trang bị kiến thức tối thiểu cho toàn bộ giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước về cách tự phòng, chống cúm, xử lý; hạn chế các tiếp xúc đông người không cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, trong 24 giờ qua, số nước và số người vẫn tiếp tục tăng nhanh số ca mắc mới, diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, qua 50 ngày dịch vẫn diễn biến phức tạp. Mỗi ngày có 10.000-15.000 người nhập cảnh qua các cửa khẩu, gần đây khoảng 50% số ca nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện tại cửa khẩu. Đã có 21 tỉnh, thành có ca dương tính với cúm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục